Đoàn kết, ấm no cùng xây dựng quê hương mới

Cập nhật 27/1/2025, 07:01:06

Chư Prông là huyện biên giới của tỉnh Gia Lai. Đây lại được xem là “vùng đất ấm” của rất nhiều dân tộc anh em sinh sống. Bên cạnh 2 dân tộc bản địa là Jrai và Bahnar, nhiều năm qua các dân tộc thiểu số từ các tỉnh miền núi phía Bắc đã chọn Chư Prông làm quê hương mới để “an cư lạc nghiệp”. Tuy ngôn ngữ, văn hóa, tập quán của các dân tộc có thể khác nhau, song tất cả đều có một điểm chung đó là đề cao tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống để cùng tiến bộ, phát triển; qua đó góp phần xây dựng vùng biên cương của Tổ quốc ngày càng trù phú, giàu mạnh.

Thôn Đoàn Kết được chia tách và thành lập từ năm 2008, nằm ở phía Đông Nam của xã Ia Piơr, huyện Chư Prông. Với 549 hộ dân, hơn 2700 nhân khẩu, phần lớn là người dân từ các tỉnh phía Bắc, thôn Đoàn Kết đã trở thành quê hương mới của những gia đình đi lập nghiệp với hy vọng và khát khao mưu sinh. Như đúng tên gọi của thôn, bà con ở thôn Đoàn Kết luôn sống bao bọc, yêu thương nhau để cuộc sống tươi sáng hơn.

Ông Triệu Văn Đoàn – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đoàn Kết, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông cho biết: “Di cư vào đến đây được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con. Chúng tôi luôn tin tưởng vào đường lối của Đảng và Nhà nước có đường lối đúng đắn để người dân phát triển kinh tế. Tôi mong muốn một năm mới cùng nhau cố gắng phát triển kinh tế, cùng góp sức xây dựng đất nước giàu đẹp hơn.”

Chư Prông được xem như “Vùng đất ấm” khi có nhiều người dân từ khắp nơi chọn làm quê hương thứ hai. Những người dân đến sinh sống mang theo cả tên làng, tên quê hương, như một cách giữ gìn ký ức và bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Những cái tên như thôn Đà Bắc, thôn Cao Lạng… không chỉ gợi nhớ về những ngày đầu lập nghiệp mà còn là dấu ấn của sự kiên cường, vượt khó.

Ông Đinh Văn Tài – Thôn Đà Bắc, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông chia sẻ: “Chúng tôi xem đây như quê hương thứ 2 của mình. Cuộc sống ở đây ổn định, thuận lợi, phát triển kinh tế hơn. Nhờ được đầu tư hệ thống thủy lợi bà con chúng tôi canh tác rất thuận lợi. Chúng tối quyết tâm cùng Đảng, Nhà nước xây dựng quê hương, cố gắng phấn đấu, phát triển kinh tế, đưa đời sống vững mạnh hơn.”

Vùng biên giới Chư Prông đang có những chuyển mình tích cực nhờ sự đầu tư của Nhà nước và nỗ lực không ngừng của người dân. Từng là khu vực khó khăn nhưng giờ đã thay đổi rõ nét, trở thành một trong những vùng trọng điểm phát triển kinh tế – xã hội. Nhiều dự án hạ tầng quan trọng như đường giao thông và công trình thủy lợi đã được xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Người dân đã chủ động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đồng thời ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Những mô hình kinh tế hiệu quả như trồng lúa nước kết hợp với chăn nuôi đã giúp nhiều hộ thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Bên cạnh phát triển kinh tế, công tác giáo dục và y tế cũng được chú trọng. Trẻ em vùng biên giới không chỉ được đi học mà còn hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ. Các trạm y tế được đầu tư xây dựng đã góp phần đảm bảo sức khỏe cộng đồng, mang lại sự yên tâm cho bà con.

Ông Đinh Văn Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông thông tin: “Đồng bào dân tộc phía Bắc trình độ dân trí ngày càng được nâng cao, đời sống ngày càng tốt. Bà con chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bà con sống hoà thuận với các dân tộc, tạo ra một vùng quê trù phú đầm ấm, văn minh. Đồng bào dân tộc phía Bắc và đồng bào địa phương đoàn kết một lòng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.”

Dọc theo những con đường đất đỏ miền biên giới, những ngôi nhà khang trang đang dần mọc lên. Cuộc sống của người dân giờ đã sung túc hơn, ấm no hơn, nhờ sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng nghỉ. Họ không chỉ chung tay xây dựng cuộc sống ổn định mà còn góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa của vùng đất Chư Prông. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước từ những chính sách hỗ trợ thiết thực, người dân nơi đây đoàn kết, đồng lòng, đặt niềm tin vào tương lai tươi sáng. Mỗi người dân như một “thành trì” vững chắc, bám trụ bảo vệ  từng mảnh đất biên giới, góp phần xây dựng huyện Chư Prông ngày càng phát triển, vững mạnh, hướng tới một tương lai đầy hy vọng.

Nhâm Dung – Viễn Khánh

Trả lời