Trong xu hướng phát triển mới, du lịch gắn với thể thao có nhiều tiềm năng để tăng trưởng và thực tế loại hình du lịch này đã và đang mang lại cho các địa phương những cơ hội lớn. Tại Gia Lai, trong năm 2024 có thể nói là một năm bùng nổ của các giải chạy tại các địa phương của tỉnh. Gia Lai đã bắt nhịp và đầu tư nghiêm túc, trọng tâm, đưa du lịch thể thao trở thành một trong những động lực để thu hút du khách, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.
Bên cạnh những giải chạy truyền thống được tổ chức thường niên của tỉnh như: Giải chạy Marathon tỉnh Gia Lai, Giải chạy Gia Lai City trail – Giấc mơ đại ngàn, Giải chạy Chinh phục đỉnh Pyầu, Giải chạy bán Marathon An Khê mở rộng…thì trong năm 2024, ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đều tổ chức giải chạy riêng của địa phương mình. Các giải chạy đều thu hút hàng nghìn vận động viên tham gia và số lượng vận động viên tăng cao so với năm trước đó. Thông qua các sự kiện thể thao đã giúp các địa phương có thêm nguồn lực để đầu tư nhằmnâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xúc tiến quảng bá du lịch, từ đó tạo đòn bẩy cho phát triển kinh tế – xã hội.
Ông Nguyễn Văn Hải – Bí thư Đảng ủy xã Lơ Pang, huyện Mang Yang thông tin: “Trong những năm qua, giải chạy chinh phục đỉnh Pyầu đã được tổ chức và thu hút rất nhiều vận động viên trên cả nước, qua từng năm số lượng càng ngày càng tăng. Thông qua giải chạy cũng đã quảng bá được hình ảnh, tiềm năng của làng Pyầu, môi trường xanh, khí hậu trong lành, cảnh quan đẹp…”
Ông Nguyễn Xuân Hà – Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin TP. Pleiku cho biết: “Từ thành công của giải chạy năm trước, Ban Tổ chức giải chạy sẽ nghiên cứu và đề ra những hạn mục hấp dẫn, thú vị hơn vào năm sau để thu hút ngày một đông đảo vận động viên đến chinh phục giải chạy qua từng năm.”
Ngày nay, du lịch thể thao đang trở thành xu hướng thu hút du khách mọi lứa tuổitham gia vì được trải nghiệm “kỳ nghỉ 2 trong 1”- vừa nghỉ dưỡng vừa rèn luyện sức khỏe. Không chỉ vậy, sau mỗi giải chạy, luôn để lại cho mỗi du khách, mỗi vận động viên những cảm xúc khác nhau. Đó có thể là cảm xúc vỡ òa vì chiến thắng, cảm xúc hài lòng, cảm xúc tiếc nuối…và mong muốn được chinh phục giải chạy vào lần tiếp theo.
VĐV Cuyent – Thổ Nhĩ Kỳ hào hứng: “Các bạn đã tổ chức một giải chạy rất thành công. Phong cảnh của các bạn thật là đẹp. Trên các cung đường chúng tôi nhận được sự chăm sóc nhiệt tình của các tình nguyện viên và có cả sự cổ vũ của người dân. Tôi thấy tuyệt vời!”
VĐV Nguyễn Thị Thu Thảo – Huyện Mang Yang vui vẻ nói: “Hôm nay em vượt qua taget của em đặt ra ban đầu, em hoàn thành được là em rất vui. Cung đường thì khúc đầu rất là chill, rất là đẹp, 3km sau rất là khắc nghiệt, đặc biệt là đoạn lên bậc tam cấp 180 bậc.”
VĐV Lý Văn Thiểu – Tỉnh Đắk Lắk bày tỏ: “Lần thứ 2 em về tham gia giải này. Năm ngoái em với bạn vô đích cách nhau rất sít sao. Nhưng năm nay, đối thủ quá mạnh, bỏ em rất xa. Chắc chắn sang năm em sẽ quay lại Gia Lai thêm lần nữa.”
VĐV Huỳnh Tuyết Hương – TP. Pleiku chia sẻ: “Tôi đăng ký cự ly 42km. Nhưng rất tiếc hôm nay tôi bị chấn thương nên không thể chạy. Đôi chân tôi không thể chạy nhưng trái tim tôi thì khác. Nên tôi vẫn đến đây để cổ vũ cho các bạn của mình. Còn bản thân tôi, nhất định hẹn giải chạy năm 2025.”
Tại Gia Lai, việc bùng nổ các giải chạy là tín hiệu đáng mừng, lan tỏa tinh thần thể dục thể thao. Với mục tiêu đến năm 2050, phát triển Gia Lai trở thành “Cao nguyên Sinh thái, Thể thao và Sức khỏe”, điểm đến sinh thái, khác biệt và độc đáo; là vùng đất xanh, giàu bản sắc văn hóa,tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đầu tư phát triển du lịch xanh vì sức khỏe. Đây là một hướng đi phù hợp và nhiều triển vọng phát triển./.
Trương Trang – Ksor Tuối