Phát triển vùng nguyên liệu đi đôi với việc chú trọng an sinh xã hội

Cập nhật 09/9/2013, 14:09:01

Nằm trong vùng nguyên liệu mía phía Đông Nam của tỉnh, những năm qua nhiều hộ trên địa bàn huyên Krôngpa đã được các đơn vị, công ty trong và ngoài tỉnh quan tâm đầu tư phát triển cây mía để phát triển kinh tế. Trong đó, Công ty TNHH thương mại Chế biến Nông sản Rượu Vạn Phát Phú Yên đã  đầu tư cho bà con lên đến trên 700ha mía, góp phần cùng địa phương hướng đến mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu mía bền vững.Nằm trong vùng nguyên liệu mía phía Đông Nam của tỉnh, những năm qua nhiều hộ trên địa bàn huyên Krôngpa đã được các đơn vị, công ty trong và ngoài tỉnh quan tâm đầu tư phát triển cây mía để phát triển kinh tế. Trong đó, Công ty TNHH thương mại Chế biến Nông sản Rượu Vạn Phát Phú Yên đã  đầu tư cho bà con lên đến trên 700ha mía, góp phần cùng địa phương hướng đến mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu mía bền vững.

Giống mía K95/156 do công ty Vạn Phát đầu tư ở huyện Krông Pa.

Gia đình ông Hồ Văn Thành, ở tổ dân phố 6 – thị trấn Phú Túc trồng hơn 3ha mía, đến nay đang là vụ thứ 2 và mía phát triển rất tốt. Được biết đây là giống K95/156 do công ty Vạn Phát đầu tư, một thuận lợi của cây mía là chỉ đầu tư giống sản xuất 1 lần, giống sẽ lưu gốc được ít nhất là 3 vụ, nếu trồng thưa, đảm bảo quy cách thì có thể lưu gốc đến 5 vụ mà vẫn cho năng suất cao, đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, để đảm bảo việc sản xuất cây mía của bà con đạt năng suất cao, Công ty chú trọng đưa các giống mới vào trồng, phù hợp với điều kiện và thổ nhữơng của Krông Pa. Bên cạnh đó, Công ty đã mở một trại ươm giống với diện tích hơn 10 héc ta trên địa bàn xã Ia Mlah, nhằm đảm bảo cung cấp các giống mới cho bà con nông dân trên địa bàn. Ông Hồ Văn Thành-ở thị trấn Phú Túc, Krôngpa nói: “Gia đình tôi trồng hơn 3 héc mía, xét về cây mía thì năng suất cao hơn cây mỳ, thời gia làm cũng nhàn hơn, không vất vả như cây mỳ phải làm cỏ nhiều ngày, mất nhiều công, nhiều thời gian hơn. Năm tới gia đình tôi sẽ chuyển hết diện tích đất trồng mì sang trồng mía để tiết kiệm thời gian, đỡ vất vả hơn”.

Được biết, hiện Công ty Vạn Phát đang trình huyện, tỉnh và Chính phủ để xin phép đầu tư nhà máy sản xuất chế biến ngay trên địa bàn huyện Krông Pa để giải quyết đầu ra cho nguyên liệu một cách kịp thời cho bà con nông dân, bên cạnh đó sẽ giảm bớt chi phí vận chuyển, đồng thời đóng góp vào ngân sách địa phương cũng như giải quyết công ăn việc làm cho số lượng lớn lao động trên địa bàn huyện.  Bà Bùi Thị Quy-Giám đốc Công ty mía đường Vạn Phát cho biết: “Công ty của chúng tôi rất muốn được phát triển vùng nguyên liệu ở đây, quan trọng nhất là chúng tôi cũng đã xin phép tỉnh cho chúng tôi xây dựng một phân xưởng chế biến đường để giá thành vận chuyển nó sẽ giảm xuống, khi giá thành vận chuyển giảm xuống thì ý thức trách nhiệm đối với địa phương rất cao. Bởi vì chúng tôi sẽ trích lại một phần kinh phí trong lợi nhuận của mình để ủng hộ cho huyện, đây là một điều tất yếu, công ty chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với huyện để làm tốt công tác này”.

Bên cạnh chú trọng phát triển vùng nguyên liêu, công ty cũng quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội như hỗ trợ hơn 60 triệu đồng xây 2 ngôi nhà cho hộ nghèo, tặng 200 suất học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn… Việc đưa cây mía vào trồng trên đất Krông Pa đang là hướng đi đúng đắn giúp bà con nông dân có thêm sự lựa chọn trong sản xuất nông nghiệp, nhằm tăng thu nhập cho nông dân./.                                           

Ctv: Đức Mạo

Trả lời