Huyện Phú thiện, nơi được hưởng lợi nhiều nhất từ công trình đại thủy nông Ayun hạ, mấy năm gần đây phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã phát triển rất mạnh và xuất hiện rất nhiều gương điển hình trong phong trào này. Ở thôn 4 xã Ia Sol, gia đình ông Cấn Xuân Hiệu là một trong những điển hình như thế, không chỉ nhiều năm liền được công nhận là hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, ông còn được người dân trong vùng mệnh danh là “Vua mía Phú Thiện” .
Anh Cấn Xuân Hiệu, người được mệnh danh là "Vua mía Phú Thiện".
Rời quê hương Ninh Bình vào Gia Lai lập nghiệp từ năm 1988, có mặt trên vùng đất Ia Sol ngày ấy khi chưa có công trình thủy lợi Ayun Hạ, vừa sản xuất để đảm bảo lương thực cho gia đình, vừa khai hoang đồng ruộng trồng nhiều loại cây khác nhau để phòng rủi ro. Sau hàng chục năm tích góp mở rộng sản xuất đến năm 2000 gia đình anh Hiệu đã có trong tay hơn 30 ha đất trồng mía và một số diện tích trồng cây hoa màu khác. Thời điểm trước khi có nhà máy đường trên địa bàn có những năm hàng chục ha với hàng trăm tấn mía không tiêu thụ được đành phải đốt chờ vụ sau. Không nản chí anh tiếp tục phát triển diện tích mía cho đến năm 2007 khi có nhà máy đường hoạt động trên địa bàn có tác động như đòn bẩy kinh tế, thôi thúc người nông dân trong khu vực trồng mía theo hướng nhà máy và người nông dân cùng có lợi.
Gia đình anh Hiệu thu hoạch mía.
Trò chuyện với chúng tôi anh Hiệu tâm sự: Gia đình tôi tích góp mua đất ký cam kết đầu tư, tiêu thụ sản phẩm với nhà máy theo hướng người dân và nhà máy đều có lợi.Gia đinh hiện có gần 40 ha mía, riêng năm nay trừ chi phí còn thu được gần 1 tỷ đồng.
Được nhà máy đường hỗ trợ một phần gia đình anh đã đầu tư hàng tỷ đồng mua thêm máy móc phục vụ sản xuất, vận chuyển mía. Không chỉ phục vụ cho gia đình, bằng máy móc cơ giới hoá hiện đại anh còn sử dụng phục vụ cày đất, vận chuyển mía phục vụ nhu cầu của bà con trong vùng. Đặc biệt Có thời kỳ cao điểm anh giải quyết việc làm cho hàng chục lao động tại chỗ một ngày để phục vụ cho việc thu hoạch và vận chuyển mía.
Gia đình anh Hiệu tạo việc làm cho hàng chục công lao động mỗi năm .
Qua trao đổi Anh Huỳnh Ngọc Duy Luân – Người làm công cho anh Hiệu thổ lộ: Tôi cùng với anh em được trả công xứng đáng, anh Hiệu đối xử tốt với chúng tôi, có thời điểm có tới mấy chục người làm việc cho gia đình anh Hiệu.
Ông Bùi Công Đoàn – Chủ tịch hội nông dân huyện Phú Thiện đã có lời nhận xét về người hội viên tiêu biểu của Hội: Trước đây Anh Hiệu hoàn thành nghĩa vụ quân sự và bắt đầu làm kinh tế, lúc đầu phát triển cây ngắn ngày, nhiều ngành nghề, về sau tập trung phát trriển cây mía, có thời điểm rất khó khăn. Nay phát triển lên 40 ha, đầu tư chủ yếu bằng nguồn vốn tự có. Không những tạo thu nhập cao mà còn giải quyết việc làm cho làm cho nhiều lao động tại chỗ..
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư thâm canh phát triển cây mía và một số hoạt động tích cực khác tại địa phương đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều năm liền Gia đình Anh Cấn Xuân Hiệu được công nhận là hộ nông dân sản xuất kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn huyện Phú Thiện và được mệnh danh là ông “Vua mía Phú Thiện”./.
Gia Cư-R’ Piên