Nhằm giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm để nâng cao thu nhập, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Đak Đoa triển khai mô hình nuôi vịt trời theo hướng thương phẩm ở xã Glar. Sau hơn 1 tháng thực hiện, vịt trời ở các hộ dân phát triển khá tốt.
Mùa vụ này ông Uếp ở làng Dôr 2, xã Glar đang kỳ vọng có được thu nhập cao hơn các năm trước bởi bên cạnh trồng lúa và một số loại cây trồng truyền thống, hiện gia đình ông cũng chuyển sang nuôi vịt trời với số lượng 200 con. Được hướng dẫn và tập huấn kỹ thuật khá kỹ, ông Uếp đã biết cách tận dụng nguồn thức ăn sẵn có ở địa phương như lúa, tôm, tép để nuôi vịt trời. Sau hơn 1 tháng triển khai, đến nay, đàn vịt nhà ông mang lại nhiều kỳ vọng khi phát triển ổn định.
Ông Uếp cho biết: “Trước khi nuôi tôi được Trạm khuyến nông tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật. Bản thân tôi cũng lên mạng tìm hiểu và đi học hỏi nhiều mô hình khác. Đến nay đàn vịt nhà tôi phát triển tương đối tốt. Hy vọng là nó sẽ mang lại nguồn thu tốt hơn so với các loại cây trồng khác”.
Không riêng gì ông Uếp, các hộ dân tham gia mô hình này đang rất phấn khởi khi chứng kiến đàn vịt trời sinh trưởng và phát triển nhanh từng ngày bởi không chỉ có nguồn thu nhập trước mắt mà nếu thành công, đây sẽ là hướng phát triển kinh tế mới giúp họ nâng cao đời sống gia đình.
Anh Bùi Quang Thoại, cán bộ Nông nghiệp, địa chính xã Glar, huyện Đak Đoa đánh giá: “Sau thời gian triển khai, đàn vịt trời ở các hộ tham gia phát triển khá tốt. Cho thấy loại vật nuôi này khá thích hợp với điều kiện tự nhiên ở đây”.
Glar là xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao. Mặc dù có điều kiện tự nhiên khá thuận lợi song người dân vẫn chỉ gắn bó nhiều với các loại cây trồng truyền thống. Việc tạo điều kiện đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới như mô hình nuôi vịt trời sẽ giúp người dân thay đổi nhiều về cách nghĩ, cách làm trong sản xuất nông nghiệp có áp dụng KHKT để cho năng suất cao hơn.
Ông Nguyễn Kim Anh, Chủ tịch UBND xã Glar, huyện Đak Đoa cho biết: “Đây là mô hình chăn nuôi mới được áp dụng trên địa bàn xã. Vịt trời khá phù hợp với địa phương vì bà con có thể tận dụng được nguồn thức ăn tại chỗ như lúa, bắp, mì, cua, cá… Hiện tại, giá một con vịt trời trên thị trường khoảng 300.000-400.000 đồng. Sau khoảng 6 tháng chăn nuôi, đàn vịt đã có thể xuất chuồng. Các hộ tham gia mô hình cũng khá yên tâm khi cơ sở cung cấp giống hứa sẽ bao tiêu đầu ra cho sản phẩm. Vì thế, tôi hy vọng đây sẽ là một hướng đi mới giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số cải thiện thu nhập, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”.
Vịt trời có khả năng kháng bệnh cao và ăn được nhiều loại thức ăn có sẵn trong tự nhiên. Thời gian gần đây, vịt trời được xem là đặc sản được nhiều người ưa thích. Do đó, việc nuôi vịt trời đã mang lại nguồn thu nhập cao cho nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh. Nếu nắm vững kỹ thuật và chịu khó đầu tư, loại vật nuôi này chắc chắn sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển kinh tế với thu nhập khá cho người dân xã Glar./.
Ngô Thanh – R Piên