Nhằm đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu dẫn đến hạn hán, thiếu nước tưới cho cây trồng, thời gian qua nhiều nông dân đã đầu tư ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước vào sản xuất.
Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 23.571 ha cây trồng áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Trong đó, cây hồ tiêu gần 3 ngàn ha, cà phê hơn 10 ngàn ha, cây ăn quả gần 2.500 ha, rau màu hơn 3.400 ha, mía 2.800 ha và, còn lại các loại cây trồng khác. Trong đó, tưới nhỏ giọt và tưới phun mưa tại gốc đang được nhiều nông dân áp dụng phổ biến. Qua nghiên cứu và đánh giá thực tế, cơ quan chuyên môn nhận định: Lợi ích của việc sử dụng công nghệ tưới này là tiết kiệm được 20-30% lượng nước và rải đều thường xuyên chứ không phải tưới tập trung, khắc phục được tính thời vụ. Bên cạnh đó, công nghệ này còn giúp tiết kiệm công lao động. Đặc biệt, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật được đưa qua hệ thống tưới đến thẳng bộ rễ của cây giúp tăng hiệu quả sử dụng, giảm độc hại cho con người. Với điều kiện thời tiết như hiện nay, theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Tây Nguyên: Hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục duy trì trong nửa đầu năm 2019, lượng dòng chảy trên các sông suối đạt thấp, đặc biệt là ở vùng Đông Nam của tỉnh. Lượng mưa các tháng 3,4,5/2019 thấp hơn trung bình nhiều năm; lượng dòng chảy tiếp tục giảm và duy trì ở mức thấp, cạn kiệt xảy ra khá nghiêm trọng và kéo dài trong suốt mùa khô. Cùng với đó, mưa trái mùa xuất hiện ít cả về số cơn và lượng mưa cho nên khoảng tháng 3/2019, khô hạn sẽ có thể diễn ra trên khoảng 60% diện tích toàn tỉnh Gia Lai. Vì vậy theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn việc đầu tư hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước sẽ nông dân góp phần giảm thiểu rủi ro do hạn hán gây ra.
Hồng Uyên, Minh Trí