Xác định ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp là xu hướng tất yếu giúp sản xuất nông nghiệp phát triển vượt bậc, thời gian qua, Hội nông dân huyện Chư Pah đã chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Hội Nông dân huyện Chư Pah hiện có trên 10.100 hội viên. Nhằm giúp hội viên nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao, Hội đã thường xuyên vận động hội viên áp dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất. Hội đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn giai đoạn 2021-2025.
Bà Lê Thị Ánh Dương – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Pah cho biết: “Hội nông dân huyện đã thường xuyên chỉ đạo các hội nông dân các xã, thị trấn hướng dẫn hội viên cải tạo tập quán cũ, thường xuyên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đến nay trên địa bàn huyện cũng có một số mô hình áp dụng thành công công nghệ vào trong sản xuất chăn nuôi, trồng trọt như mô hình trồng dâu nuôi tằm, nuôi cấy đông trùng hạ thảo, mô hình tổ liên kết chế biến cà phê sạch, nuôi ong mật, trồng dưa lưới trong nhà màng, trồng rau thủy canh, trồng dâu tây trong nhà màng”.
Năm 2019, anh Gia đình anh Nguyễn Đức Thêm ở thôn 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah đã mạnh dạn triển khai mô hình trồng rau thủy canh ứng dụng công nghệ cao với quy mô rộng hơn 700 m2. Anh đã đầu tư nhà lưới cùng với hệ thống bể, bơm, giàn ươm và ống trồng thủy canh kỹ lưỡng, công phu. Tổng chi phí ban đầu gần 1 tỷ đồng. Thời gian đầu thực hiện mô hình, bản thân anh Thêm gặp rất nhiều khó khăn về kỹ thuật cũng như về vốn. Sau thời gian trồng thử nghiệm và đưa ra thị trường tiêu dùng, đến nay sản phẩm rau thủy canh của gia đình anh Thêm đã dần khẳng định được thương hiệu và mang lại thu nhập ổn định hàng năm hơn 200 triệu đồng.
Anh Thêm chia sẻ: “Bước đầu nung nấu ý định sản xuất nông nghiệp theo công nghệ cao này thì họ bảo kiếm đầu ra trước rồi ta mới sản xuất sau. Nhưng riêng cái hệ thống trồng rau, ta muốn có đầu ra a phải có sản phẩm trước. Bước đầu cũng hơi mạo hiểm nhưng vẫn quyết tâm làm. Qua một thời gian làm, đến khi có sản phẩm rồi thì cho đến thời điểm này thì mình thấy thu nhập nó ổn định. Nó ổn định hơn mình sản xuất thông thường”.
Tương tự như anh Thêm, anh Nguyễn Công Hậu ở thôn 7, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah cũng đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trồng dâu tây. Anh Hậu đã đầu tư xây dựng hệ thống nhà kính, mua các giống dâu tây New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ… về trồng thử trên diện tích 500 m2. Vườn dâu được lập trình tưới nhỏ giọt và phun sương tự động theo công nghệ Israel, tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình, sản xuất sạch, công nghệ cao. Sau 2 năm triển khai, vườn dâu đã mang lại hiệu quả kinh tế và được nhân dân trên địa bàn nhân rộng mô hình.
Anh Nguyễn Công Hậu – Thôn 7, xã Nghĩa Hưng, Chư Pah cho biết: “Bước khởi đầu gặp rất nhiều khó khăn chẳng hạn như nguyên vật liệu làm nhà lưới. Tất cả các nguyên liệu chủ yếu nhập từ Sài Gòn và một số tỉnh thành như Đà Lạt. Ngoài ra một số nguyên liệu nhập từ nước ngoài về Israel. Tiếp theo đó là về kỹ thuật trồng cây dâu tây, đó là một cây khá là mẫn cảm, phải chăm nó rồi tỉa lá, rồi tỉa hoa, phòng trừ sâu bệnh cũng rất là khó khăn vì mình đang làm theo phương pháp hoàn toàn bằng sinh học nên mọi cái về phòng trừ sâu bệnh thì mình phải tự mày mò, tìm kiếm để có thể làm cho đến bây giờ”.
Những kết quả đạt được là điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân huyện Chư Pah tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thời gian tới. Qua đó góp phần tích cực trong việc nâng cao đời sống, thu nhập cho người nông dân và bảo đảm sự phát triển nông nghiệp bền vững.
CTV Diễm Ly – Văn Cảnh (Huyện Chư Pah)