Nỗ lực trong công tác quản lý và bảo vệ rừng

Cập nhật 11/5/2014, 09:05:39

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua, huyện Kbang đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trong công tác quản lý và bảo vệ rừng nên đã đạt được những kết quả quan trọng, số vụ chặt phá rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác quản lý và bảo vệ rừng ở huyện Kbang cũng như ở nhiều địa phương khác đang gặp nhiều khó khăn và một số bất cập. Phóng sự sau được thực hiện tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Krôngpa(gọi tắc là Công ty lâm nghiệp Krôngpa) đứng chân trên địa bàn huyện Kbang.

 

Công ty lâm nghiệp Krôngpa hiện đang quản lý 8.428ha đất lâm nghiệp, trong đó diện tích có rừng là 7.152ha, nằm trên địa bàn 4 xã: Krong, Đăkrong, Sơn Lang, Sơ Pai, huyện Kbang; trong đó 78% diện tích nằm trên địa bàn xã Krong. Thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương, Công ty lâm nghiệp Krôngpa đã chủ động triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trong công tác quản lý và bảo vệ rừng, nhất là đã thành lập các chốt chặn tại các cửa rừng, bố trí lực lượng cán bộ nhân viên phối hợp với cán bộ kiểm lâm, công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và xử lý các vụ xâm hại đến tài nguyên rừng như phá rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản, đặc biệt là khai thác gỗ hương trái phép.

 

Ông Nguyễn Đức Giáo- Giám đốc Công ty TNHH MTV Krôngpa cho biết: Công ty phối hợp với chính quyền xã Krong đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bà con ở các thôn làng sống xen kẽ và gần rừng(có 20 thôn, làng xen kẽ trên lâm phần công ty) nâng cao ý thức bảo vệ rừng, không xâm hại đến rừng, đặc biệt là không chặt phá rừng để làm rẫy. Công ty phối hợp với xã củng cố các tổ liên ngành gồm có: cán bộ, nhân viên công ty, nhân viên kiểm lâm, công an, chủ rưng bố trí tuần tra các trục đường nghi ngờ có lâm tặc vào xâm hại rừng, đặc biệt là bố trí ở những khu vực xung yếu có gỗ hương; túc trực 24/24 không cho người lạ mặt vào rừng… chúng tôi phối hợp với các tổ liên ngành của huyện thường xuyên tiến hành truy quét lâm lặc…

Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn và bất cập nên có thời điểm trước đây Công ty chưa xử lý được một cách triệt để một số vụ việc lâm tặc xâm hại đến rừng, nhất là khai thác gỗ hương trái phép trên lâm phần đơn vị quản lý. Nguyên nhân là do lâm phần Công ty quản lý nằm rãi rác ở nhiều địa bàn, trong khi đó địa hình bị chia cắt bởi nhiều đồi núi và rất hiểm trở. Hơn nữa, lâm tặc càng ngày có nhiều hành vi rất tinh vi và manh động xâm hại đến rừng, đặc biệt là thường xuyên lén lút khai thác gỗ hương trái phép, trong khi đó lực lượng quản lý bảo vệ thì hạn chế.

 

Trò chuyện cùng chúng tôi Anh Nguyễn Thành Vinh- cán bộ Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krôngpa tâm sự: Thứ nhất là địa bàn tương đối rộng, cây hương mọc phân tán rãi rác khắp nơi nhưng lực lượng thì rất ít; một người phụ trách một cụm tiểu khu… nên khó khăn trong công tác bảo vệ. Thứ hai là chế độ chính sách cho anh em quá thấp, hơn nữa công cụ của anh em thì không có…  nên ảnh hưởng đến công tác. Thứ 3 nữa là tiền giao khoán cho người dân bảo vệ rừng không có nên người dân không tham gia quản lý bảo vệ rừng,                                                                                                  

 

Với những nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức của cán bộ, nhân viên Công ty lâm nghiệp Krôngpa nên đến nay đã hạn chế đáng kể số vụ chặt phá rừng làm nương rẫy, khai thác gỗ trái phép, bảo vệ tốt nhiều khu rừng có trữ lượng gỗ cao và có giá trị; không còn để xảy ra các “điểm nóng” trong việc khai thác lâm sản trái phép trên lâm phần đơn vị quản lý.

 

Ông Nguyễn Đức Giáo đề nghị: Để giữ được rừng tốt hơn, đặc biệt là giữ được các cây gỗ hương trên lâm phần đơn vị quản lý thì chúng tôi đề nghị mấy vấn đề sau. Thứ nhất là tỉnh cần có sự đầu tư thỏa đáng để giữ được cây hương. Về lâu dài thì nên tăng cường lực lượng quản lý bảo vệ rừng, ít nhất là 20 người để bố trí các chốt chặn các rừng có gỗ hương. Cái thứ hai nữa là mô hình công ty chưa ổn định, doanh nghiệp không ra doanh nghiệp nên đề nghị tỉnh quan tâm sắp xếp lại mô hình của công ty… sớm chuyển công ty thành Ban quản lý để nâng cao đời sống cho người lao động…                                                                           

 

Trước những khó khăn và bất cập trong công tác quản lý và bảo vệ rừng ở Công ty lâm nghiệp Krôngpa cũng như ở nhiều đơn vị, chủ rừng khác thì cần phải sớm có cơ chế và chính sách hợp lý hơn mới đảm bảo các điều kiện và đủ “lực” để triển khai tốt công tác này; có như vậy mới giữ được những cánh rừng có giá trị để không bị tấn công và xâm hại./.

 

Hà Đức-R’Piên

Trả lời