Sau 35 năm thành lập huyện Krôngpa(23/4/1979-23/4/2014) đã đánh dấu những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực của huyện, trong đó có ngành nông nghiệp. Là huyện thuần nông nhưng khi mới thành lập lương thực thiếu triền miên, nền kinh tế khi ấy rất nghèo nàn, lạc hậu, phân tán với nạn du canh du cư, tự cấp tự túc, nhưng dần dần ngành nông nghiệp của huyện tiến triển tốt, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Khi thành lập, tổng diện tích gieo trồng của huyện Krôngpa chỉ khoảng 7.000ha, chủ yếu bằng phương pháp phát đốt chọc tỉa nên nạn đói nghèo hoành hành trong nhân dân nhưng đến nay, tổng diện tích gieo trồng của huyện lên đến 40 nghìn ha với nền sản xuất tiến bộ hơn gấp bội.
Huyện Krôngpa đã có qui hoạch phát triển ngành nông nghiệp mang tính chiến lược, lâu dài, trong đó tập trung khai thác tốt quĩ đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng vùng. Hàng loạt các dự án chương trình được huyện triển khai liên tục, có trọng tâm trọng điểm như các dự án khuyến nông, các mô hình: cây điều ghép xen canh, giống lúa mới, bắp lai, sắn cao sản v.v…đã giúp nông dân trong huyện thay đổi phương thức sản xuất, biếp cách áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất để làm giàu trên mảnh đất của mình. Trong cơ cấu tổng thể về diện tích cây trồng của huyện thì diện tích cây điều, mì, thuốc lá, mía chiếm ưu thế và là mũi nhọn và đã hình thành nhiều vùng chuyên canh.
Qua trao đổi với chúng tôi Ông Hà Xuân Mạnh- Chủ tịch UBND xã Uar, huyện Krôngpa cho hay: Xã đã tập trung hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, đưa các giống mới vào sản xuất nên mang lại hiệu quả cao, đời sống của bà con được cải thiện…
Với đặc thù điều kiện thời tiết khí hậu ở địa phương thường khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt kéo dài nên huyện Krôngpa đã tập trung đầu tư xây dựng hệ thống cách công trình thủy lợi. Đến nay, toàn huyện Krôngpa đã được xây dựng hơn 10 công trình thủy lợi lớn và nhỏ, trong đó công trình thủy lợi IaMlá có năng lực tưới hơn 5.000ha. Với tổng năng lực tưới cho hơn 7.000ha, các công trình thủy lợi trong huyện đã góp phần khai thác tốt tiềm năng về đất đai, nhất là đã hình thành nhiều cánh đồng lúa nước rộng lớn, góp phần đảm bảo an ninh lương thực ở địa phương.
Tâm sự với chúng tôi Ông Ksor Lay- Bí thư Đảng ủy xã IaDred, huyện Krôngpa phấn khởi nói: Được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng công trình thủy lợi này nhân dân chúng tôi rất phấn khởi. Trước đây người dân trong xã chưa biết làm lúa nước vì không biết kỹ thuật và chưa có công trình thủy lợi, nay nhân dân biết làm lúa nước rồi, không còn đói giáp hạt nữa…
Người dân Krông Pa thu hoạch lúa.
Được ví là “vùng đất khát, vùng chảo lửa” nên việc phát triển sản xuất gặp rất nhiều khó khăn nhưng người dân trong huyện không trông chờ ỉ lại, luôn cần cù, chịu khó, sáng tạo, phát huy nội lực để vươn lên. Điều này đã được minh chứng sinh động là trong khi chưa có công trình thủy lợi thì rất nhiều gia đình trong huyện đã tự đầu tư đào hoặc khoan giếng để lấy nước làm lúa nước và một số cây trồng khác, mặc dù chi phí đào hay khoan mỗi cái giếng lên đến vài chục triệu đồng.
Trò chuyện với Anh Nay Thuyết- nông dân huyện Krôngpa anh thổ lộ: Hồi trước làm lúa nước khó lắm, sau đó đào giếng nên có nước làm lúa nước được 3 vụ trong năm. Có nước làm lúa nên cuộc sống đỡ hơn, có lúa để bán nữa.
Cây thuốc lá ở Krông Pa.
Chăn nuôi cũng là một trong những thế mạnh của huyện với tổng đàn gia súc gia cầm khá lớn. Riêng tổng đàn bò của huyện hiện có hơn 58.500 con, trong đó bò lai liên tục tăng. Việc phát triển chăn nuôi đã góp phần tạo ra giá trị sản xuất của ngành nông lâm nghiệp tăng bình quân hàng năm 28%, riêng năm 2013 đạt gần 1.500 tỷ đồng.
Ông Đinh Xuân Duyên- Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Krôngpa khẳng định: Huyện Krôngpa có nhiều thế mạnh phát triển nông nghiệp nên những năm qua huyện đã huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ nông dân sản xuất, triển khai các dự án chương trình để nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần làm tăng tốc độ phát triển kinh tế địa phương.
Không còn manh mún, tự phát như trước đây mà việc sản xuất nông nghiệp của huyện đang theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và nhu cầu của thị trường. Năng suất, chất lượng sản phẩm đạt cao, đảm bảo sức cạnh tranh. Riêng trong năm 2013, tổng sản lượng lương thực của huyện đạt gần 37 ngàn tấn, tăng 600% so với khi thành lập huyện. Với sự phát triển đúng hướng, chiếm 48,07% trong cơ cấu GDP, ngành nông nghiệp huyện Krôngpa đã góp phần làm khởi sắc nền kinh tế và đẩy nhanh tốc độ xóa đói giảm nghèo ở địa phương./.
Hà Đức-R’Piên