Nhức nhối tình trạng tảo hôn ở Ia O

Cập nhật 14/7/2023, 14:07:07

Nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Gia Lai đã triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025”. Tại các địa phương, dù cả hệ thống chính trị đã vào cuộc nhưng tảo hôn vẫn là vấn nạn nhức nhối, chưa tìm được hướng giải quyết triệt để, đặc biệt là tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Dù mới 14 tuổi nhưng em Ksor Jun đã bỏ học để lấy chồng. Nét hồn nhiên, ngây thơ vẫn còn trên khuôn mặt Jun nhưng giờ đây em đã phải làm vợ, làm mẹ.

 Em Ksor Jun – Làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai tâm sự: “Bố mẹ cũng không cho mà em cứ thích lấy. Bố em bị bệnh không đi làm được, mẹ em đi làm một mình nên lấy chồng để giúp công việc.

Điều đáng nói ở đây là không chỉ Ksor Jun lấy chồng khi ở tuổi học sinh mà trước đó mẹ của em là chị Ksor Bun cũng “bắt chồng” từ năm 16 tuổi. Những câu chuyện buồn về tảo hôn dường như đã trở nên quá quen thuộc với gia đình này và đồng bào nơi đây.

Chị Ksor Bun – Làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai chia sẻ: “Ngày xưa lấy chồng sớm giờ vất vả lắm, nuôi 2 đứa con, chồng thì bệnh tật.”

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Ia O đã có 13 trường hợp tảo hôn, trong đó chỉ riêng làng Dăng đã có 10 trường hợp. Kết hôn sớm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, tâm lý; nhất là đối với trẻ em gái khi các em ở tuổi chưa thực sự hoàn thiện về thể chất, sự trưởng thành để sẵn sàng làm mẹ. Bên cạnh đó, sau khi lấy chồng, do tâm lý e ngại nên hầu hết các trường hợp đều bỏ học, không đến trường.

Em Rơ Mah Yin – Xã Ia O, huyện Ia Grai bộc bạch: “Cũng muốn đi học nhưng sợ chồng không cho.”

Dù các trường hợp tảo hôn trên địa bàn đều bị lập biên bản xử phạt hành chính vì đã vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, thế nhưng rất nhiều trường hợp không chấp hành nộp phạt với lý do hoàn cảnh khó khăn.  Tảo hôn chính là một món nợ khó đòi, mãi nhùng nhằng không dứt. Một vòng luẩn quẩn đói, nghèo, thất học và lạc hậu cứ thế bắt đầu, và lặp lại…

Anh Rơ Mah Thảo – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia O, huyện Ia Grai trao đổi: “Đoàn thể, chính quyền cũng phối hợp, nhắc nhở triển khai rất nhiều lần, tuyên truyền về phòng chống tảo hôn, cũng nhắc nhở lập gia đình khi chưa đủ tuổi sẽ bị phạt như thế nào, nhưng vẫn không hạn chế được. Trong thời gian tới sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật hơn nữa để bà con nhận thức được”

Rời xã biên giới, câu hỏi đặt ra cứ mãi quẩn quanh trong chúng tôi đó là chưa biết đến bao giờ phía sau những thôn, làng kia mới chấm dứt hẳn những lời ru buồn. Giải quyết nạn tảo hôn không thể chỉ trong một sớm một chiều, không thể chỉ phụ thuộc vào một phía từ chính quyền địa phương hay những lời tuyên truyền mà rất cần sự chung tay, góp sức của chính gia đình và mỗi cá nhân. Để mỗi cuộc hôn nhân thực sự sẽ là hạnh phúc, ấm no khi về chung một nhà.

Nhâm Dung – Duy Linh

Trả lời