Nhiều nguy cơ rủi ro do mía thu hoạch chậm

Cập nhật 07/3/2014, 14:03:45

Mía chín khô trên rẫy song tiến độ thu hoạch quá chậm khiến nhiều nông hộ trồng mía lo lắng, đặc biệt, trong điều kiện nắng nóng như hiện nay thì nguy cơ xảy cháy ở các ruộng mía đều rất cao. Bài viết được thực hiện tại xã Ia Lâu và Ia Piơ huyện Chư Prông.

 

Nhiều diện tích mía chín khô vẫn chưa được thu hoạch.

 

Gia đình chị  Lưu Thị sáu ở xã Ia Piơ huyện Chư Prông có  5,5 ha mía đang chết khô vì nóng, mà lẽ ra đã được thu hoạch cách đây 3 tháng. Bao nhiêu vốn liếng và công chăm sóc sau 1 năm vất vả đã đổ vào cây mía nên gia đình chị không thể bình thản đứng nhìn, trong khi đó đã có một số diện tích mía của gia đình vừa bị cháy rụi,

Trò chuyện với chúng tôi Chị  Sáu tâm sự: Gia đình tôi trồng 5,5 ha mía.  Trong hợp đồng  là 12 tháng công ty  thu mua  nhưng đến nay đã 15,16 tháng rồi mà vẫn chưa  thu mua được. Mía của gia đình bị cháy, chúng tôi đã  ý kiến lên Công ty thu mua vì chúng tôi gặp rất khó khăn khi phòng chống mía cháy. Một  ha thu nhập được 15-20 triệu đồng  mà bây giớ mía bị cháy  như vậy  thì chúng tôi rất thiệt thòi.

Người dân thu hoạch diện tích mía bị cháy.

 

Niên vụ mía 2013-2014, nông dân trên địa bàn 2 xã  Ia Lâu và Ia Piơ huyện Chư Prông trồng được gần 225 ha. Đến thời điểm này mới chỉ  thu hoạch khoảng 30%. Mía chín khô trên rẫy song tiến độ thu hoạch quá chậm khiến nhiều nông hộ trồng mía lo lắng, đặc biệt, trong điều kiện nắng nóng như hiện nay có khoảng 30 ha mía đã bị cháy.

Được biết, các hộ trồng mía trên địa bàn 2 xã  đều có hợp đồng tiêu thụ với Công ty cổ phần Mía đường-Nhiệt điện Gia Lai song vẫn thấp thỏm trông đứng trông ngồi đợi đến lượt được nhà máy cho lịch chặt mía bán bởi tình hình cháy mía đã diễn ra liên tục trong tuần qua. Giá mía không tăng hơn so với năm ngoái nhưng khi chi phí đầu tư lại cao hơn rất nhiều. Nếu thu hoạch chậm, dây dưa mía nhạt đường sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế của nông dân.

Qua trao đổi Anh Phạm Tiến Lợi- Phó chủ tịch UBND xã Ia Lâu, Chư Prông cho biết: Cây mía bước  đầu đã thể hiện được là cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả cao hơn các cây trồng khác. Tuy nhiên cơ chế thu mua của nhà máy hiện nay rất trì trệ ảnh hưởng đến năng suất sản lượng cũng như tâm lý của bà con trong việc yên tâm đầu tư phát triển cũng như mở rộng vùng nguyên liệu mía. Cụ thể  đến nay là đã   đầu tháng 3 rồi mà Công ty vẫn thu mua được bao nhiêu cả. Hiện nay trên địa bàn xã chúng tôi chỉ thu mua được khoảng 20%.

 

Cây mía được đưa vào trồng thử nghiệm trên địa  bàn 2 xã Ia Lâu và Ia Piơ được gần 3 năm nay. Đây được xem là loại cây trồng chủ lực nhằm giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng thêm thu nhập ổn định cuộc sống. Tuy nhiên việc thu mua mía của Công ty cổ phần Mía đường-Nhiệt điện Gia Lai quá chậm khiến nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay thời tiết nắng nóng, khô hanh, nếu không đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, chậm thời vụ không chỉ thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân sống dựa vào cây mía. Mong rằng doanh nghiệp mía đường sẽ cùng nông dân tháo gỡ khó khăn này để bà con nông dân trên địa bàn 2 xã Ia Lâu và Ia Piơ yên tâm tiếp tục gắn bó với cây mía./. 

Thiên Nga- Kim Dung

Trả lời