Người trưởng thôn Nông thôn mới

Cập nhật 09/8/2016, 10:08:44

Không chỉ gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, nhiều năm qua ông còn được nhiều người biết đến là người trưởng thôn năng động. Đó là ông Nguyễn Quang Vinh-Thôn trưởng thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông.

Không chỉ gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, nhiều năm qua ông còn được nhiều người biết đến là người trưởng thôn năng động. Đó là ông Nguyễn Quang Vinh-Thôn trưởng thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông.

9.8ngươitruongthon

Trưởng thôn Nguyễn Quang Vinh  đã lấy bìa đỏ của gia đình đem thế chấp ngân hàng để vay tiền cho bà con mượn làm đường.

Thôn Tây Hồ là thôn đầu tiên trên địa bàn xã Bàu Cạn về đích sớm các tiêu chí của Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Bằng hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, chỉ trong vòng 2 năm, 4km đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa. Đặc biệt, 3 xóm đã có đường bê tông đến tận hộ gia đình, thuận lợi trong giao thương, sinh hoạt của nhiều người dân trong thôn… Để có được kết quả ấy, kể từ khi bắt đầu làm con đường đầu tiên có sự nỗ lực rất lớn không chỉ trong công tác tuyên truyền, vận động người dân của Trưởng thôn Nguyễn Quang Vinh mà hơn trên cả là ông đã lấy bìa đỏ của gia đình đem thế chấp ngân hàng để vay tiền cho bà con mượn làm đường.

Ông  Vinh chia sẻ: “ Theo cơ chế dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, kiểm tra, đầu tiên dân chưa tin tưởng nên tôi bàn với chi bộ thế chấp bìa đỏ 120 triệu làm thử 500 m đường bê tông cho nhân dân để sau này nhân dân trả bằng lãi ngân hàng. Sau khi làm, chúng tôi nêu số mét, bà con thấy được nên yên tâm, tin tưởng. Những con đường sau bà con tự động đến đăng ký làm”.

Ông Lã Văn Ngọc-Người dân thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông cũng cho biết: ‘ Cán bộ và nhân dân cùng làm, vừa đóng góp công, tiền, máy móc, nhân dân tự đứng ra làm, nhân dân bỏ tiền ra làm nên nhanh gọn”.

10 năm làm Trưởng thôn, điều mà người dân trong thôn tin tưởng, quý mến ông Nguyễn Quang Vinh chính là sự thẳng thắn, gần dân và luôn minh bạch trong công tác thu chi tài chính. Mỗi phần việc, chi tiêu đều được ghi chép cẩn thận để ngay khi hoàn thành ông  công khai cụ thể với bà con. Chính sự nhiệt thành và tâm huyết với chương trình này mà  cuối năm 2015, ông vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ông tâm niệm một điều đơn giản rằng: Những việc ông làm là hết sức nhỏ bé vì cuộc sống tốt đẹp của bà con và cũng là cách để ông đóng góp cho quê hương thứ 2 của mình.

Ông  Vinh cho biết: “ Xuất phát từ tình yêu quê hương mới. Chúng tôi xác định đây là quê hương thứ 2 của mình gắn bó dài lâu nên phải chịu khó lao động. Điện, đường, trường, trạm cả cộng đồng đứng ra mới làm được. Nhân dân trong thôn khi đã hiểu thì rất tích cực tham gia”.

Không chỉ tiên phong trong các phong trào, hoạt động của địa phương, ông Nguyễn Quang Vinh còn là một trong những nông dân chịu khó làm ăn, phát triển kinh tế gia đình với mô hình kinh tế tổng hợp vườn-ao-chuồng, thu nhập trên 150 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí. Chính lời nói luôn đi đôi với việc làm, ông được nhiều bà con, cấp ủy chính quyền địa phương tin yêu, mến phục./.

Thiên Thanh – Mỹ Tiến – R Piên

Trả lời