Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ia Pa triển khai có hiệu quả vốn vay về nhà ở cho Nhân dân

Cập nhật 15/7/2023, 09:07:54

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình cho vay từ nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi, nhằm giúp hộ đồng bào dân tộc thiểu số sớm ổn định nhà ở, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ia Pa đã và đang tích cực giải ngân nguồn vốn hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 28 và Nghị định 100 của Chính phủ. Tính đến nay, toàn huyện giải ngân gần 3 tỷ đồng. Từ đây nhiều căn nhà mới được dựng nên, giúp người nghèo an tâm làm ăn phát triển kinh tế.

Chị Rchom H’Uyên- thôn Amarin 2 xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa là một trong 63 hộ được vay vốn từ Chương trình chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đoạn giai đoạn một 2021 – 2025 theo Nghị định 28 của Chính phủ. Là hộ đồng bào DTTS nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng chị Rchom H’Uyên đều không có việc làm ổn định, làm thuê là chính, kinh tế khó khăn nên không thể tích lũy để xây dựng một căn nhà kiên cố. Vì lẽ đó gần 10 năm nay, cả gia đình 5 người phải ăn, ngủ, sinh hoạt trong căn nhà sàn chưa đầy 20m2, thiếu thốn đủ bề. Được sự hỗ trợ của chính quyền và Ngân hàng chính sách xã hội huyện (NHCSXH) chị được vay 40 triệu đồng với lãi suất chỉ 3%/năm, cộng với nguồn vốn tích cóp của gia đình, giúp đỡ của người thân, căn nhà sàn 3 gian hoàn thiện có tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Chị Rchom H’Uyên – Thôn Amarin 2 -xã Ia Mrơn-Huyện Ia Pa tâm sự: “Vợ chồng mình lấy nhau đã khổ rồi nuôi 3 đứa con nữa ở trong 1 căn nhà rất nhỏ chị cũng thấy đó, trời mưa là nó dội dội con sợ nó đòi cho con ngủ bên này mưa ngập rồi, chạy qua chạy về lấy thau hứng nước, nhờ có chính sách của Nhà nước, của Đảng đề ra là cho vay vốn để làm nhà, cảm ơn Đảng nhà nước đã cho vay để tôi cất được 1 căn nhà như thế này, cũng mong muốn rằng mình sau này làm việc gì cũng đạt kết quả, có căn nhà bên bỉ, cho con nó ăn học.”

Ông Ksor MLaih – Trưởng thôn Ama Rin 2 xã Ia Mrơn huyện Ia Pa nói: “Thôn MaRin 2 có 35 hộ ngèo, hiện nay nhà nước hỗ trợ 3 căn nhà, còn lại 3 hộ khó khăn nhà ở, cuộc sống bà con rất khó, không có ruộng đất, 1 số không có việc làm, nhờ Nhà nước sau này tiếp tục có hỗ trợ vay.”

Song song với giải ngân nguồn vốn theo Nghị định 28, việc triển khai cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ tại địa phương cũng được Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ia Pa quan tâm. Đến thăm căn nhà xây khang trang, đang dần hoàn thiện của vợ chồng anh A Huy – thôn H’Lin2 xã Ia Mrơn- Là cán bộ công an xã Ia Trôk, huyện Ia Pa, gia đình có công với cách mạng, A Huy cho hay vì đất ở được mẹ cho nên vợ chồng mạnh dạn vay 400 triệu đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi để làm căn nhà mơ ước này. Đây sẽ là động lực để anh an tâm phấn đấu công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Anh A Huy – Thôn H’Lin2, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa chia sẻ: “Đất là mẹ cho 5m để gia đình mình có nơi xây dựng nhà, một phần được Nhà nước hỗ trợ chính sách xây dựng Nhà ở an sinh xã hội, 2 vợ chồng cũng rất vui mừng khi được nhà nước hỗ trợ vay vốn để làm nhà, khi có nhà rồi thì cũng an tâm tư tưởng công tác.”

Tính đến cuối tháng 6/2023, tổng dư nợ tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ia Pa đạt hơn 368 tỷ 900 triệu đồng với hơn 8.680 lượt hộ vay của 14 chương trình. Trong đó riêng vốn Nghị định 28 của Chính phủ cho vay 17 tỷ đồng với 149 lượt hộ vay. Qua theo dõi, đánh giá, việc sử dụng nguồn vốn các chương trình cho vay ưu đãi được các người dân sử dụng đúng mục đích.

Ông Trần Ánh Tôn – Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Ia Pa trao đổi: “Về chính sách theo Nghị định 28, trong đó nhất là về hỗ trợ nhà ở, đây là chủ trương rất tốt vì nhìn theo đời sống của bà con huyện Ia Pa còn nhiều khó khăn, hộ nghèo chiếm rất lớn, trong đó hộ o đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 74%, số người chưa có nhà ở ổn định tương đối lớn. Chính sách khi triển khai xuống cơ sở thì bà con rất phấn khởi, góp phần tạo cho bà con nơi ăn chốn ở trong việc an cư lạc nghiệp tại địa phương.”

Để tiếp tục đẩy mạnh giải ngân các khoản cho vay theo chương trình chính sách tín dụng ưu đãi, góp phần giúp nhân dân An cư- lạc nghiệp. Thời gian tới, Ngân  Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát nhu cầu vay vốn xây nhà ở của các đối tượng và triển khai cho vay đảm bảo thủ tục, đúng đối tượng. Qua đó, góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế – xã hội địa phương

Mai Linh – Tơ Ni

Trả lời