Phong trào cựu chiến binh gương mẫu làm kinh tế giỏi từ lâu đã trở thành động lực quan trọng, khơi dậy ý thức tự lực vượt khó vươn lên thoát nghèo, làm giàu của hội viên cựu chiến binh tại Gia Lai. Mạnh dạn chuyển đổi, lựa chọn mô hình phù hợp để đầu tư phát triển kinh tế, cựu chiến binh Kpă Xuân ở buôn Chư Tê, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa được xem là một trong những điển hình tại địa phương.
Nhắc đến cựu chiến binh Kpă Xuân, nhiều người dân ở địa phương khâm phục ý chí vượt khó và tư duy làm kinh tế của ông. Sau hơn 14 năm phục vụ trong quân đội, đến năm 1979 ông phục viên trở về địa phương xã Ia Rsai rồi lập gia đình. Ông Kpă Xuân từng trải qua nhiều vị trí công tác ở xã Ia Rsai: Bí thư Đoàn xã, Xã đội trưởng, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy xã. Dù với vai trò, cương vị nào, ông đều cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Ngoài việc phát nương làm rẫy, gia đình ông còn nuôi trâu, bò. Đến nay, mỗi năm gia đình ông có thể xuất chuồng hàng chục con trâu, bò, đem về nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng. Có vốn tích lũy, cựu chiến binh Kpă Xuân tiếp tục đầu tư mua thêm đất rẫy và máy móc để phát triển sản xuất và phục vụ cho bà con trong buôn.
Ông Kpă Xuân – Buôn Chư Tê, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa chai sẻ: “Sau khi về hưu thì lúc đầu rất khó khăn. hai vợ chồng chăn nuôi roi phát dọn nương rẫy ròi dồn tiền dồn của để mua máy cày, xe độ.hiện nay phương tiện thi chúng tôi đã ổn định phục vụ cho gia đinh hoặc hàng xóm có nhu cầu.”
Gia đình cựu chiến binh Kpă Xuân được hội viên và người dân quý mến bởi ông luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, giúp người dân và hội viên cùng vượt khó vươn lên.
Anh Hiao Dung – Buôn Chư Tê, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa nhận xét: “Tôi thấy ông Kpă Xuân thi một hội viên gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế và chăn nuôi trâu bò, ông thường gần gũi với hội viên. Vê kinh nghiệm chăn nuôi cũng tuyên truyền cho hội viên về chăn nuôi phát triển kinh tế.”

Gia đình cựu chiến binh Kpă Xuân đã có cơ ngơi bài bản với hơn 15 héc ta đất rẫy, đàn trâu, bò 20 con, 2 máy cày và nhiều vật dụng khác có giá trị. Thu nhập mỗi năm sau khi trừ đi chi phí trên 200 triệu đồng. Tháng 4 năm 2023 để thuận lợi cho bà con đi lại, ông đã tự nguyện hiến hơn 500m2 đất để làm đường giao thông.
Ông Nguyễn Văn Mãi – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ia Rsai, huyện Krông Pa trao đổi: “Đối với hội viên Kpă Xuân ông tham gia công tác xã hội và nay ông đã nghỉ hưu được cả chục năm nay rồi. Tuy tuổi cao sức yếu nhưng ông vẫn tích cực lao động sản xuất, diện tích gieo trồng hàng năm đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng trong công tác hội ông luôn gương mẫu.”
Cựu chiến binh Kpă Xuân là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, làm giàu, nhiều lần được các cấp biểu dương, khen thưởng./.
CTV Văn Chi