Khởi sắc kinh tế tập thể Gia Lai

Cập nhật 29/9/2016, 14:09:03

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng trước yêu cầu đổi mới của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế Hợp tác xã ở Gia Lai đã từng bước khẳng định được ưu thế, phát triển với xu hướng ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và quy mô…

29-9-htx

Xác định kinh tế tập thể với nòng cốt là mô hình Hợp tác xã chính là kênh huy động các nguồn lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề, xây dựng nông thôn mới, Liên minh HTX tỉnh Gia Lai đã chủ động phối hợp với các địa phương tạo điều kiện để các HTX tiếp cận với chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước. Gần 70% số HTX trên địa bàn đã chuyển đổi thành công theo mô hình kiểu mới của Luật HTX năm 2012, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Kinh tế HTX trên địa bàn tỉnh nhờ đó đã phát triển cả về số lượng, quy mô.

Ông Phạm Ngọc Nghĩa, Giám đốc HTX Chư A Thai, Phú Thiện, Gia Lai  nói: Chúng tôi đã mở rộng nhiều dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của xã viên như xây dựng hệ thống điện, duy trì trạm bơm, cung ứng giống, thuốc để nông dân không lúng túng khi thị trường có quá nhiều lựa chọn. Nhất là từ sau khi chuyển đổi sang hoạt động theo luật mới, có sự hỗ trợ tích cực từ cấp ủy, chính quyền địa phương…

Chia sẻ về kinh nghiệm hoạt động ông Phạm Quang Vinh, Giám đốc Quỹ Tín dụng Thắng Lợi, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “ Nói về kinh nghiệm trong duy trì hoạt động, chúng tôi phải kể đến sự hỗ trợ từ tỉnh, Liên Minh HTX, cùng cấp đảng, ủy chính quyền địa phương đã tạo điều kiện về vốn, điều kiện hoạt động. Cùng với đó, việc huy động của chúng tôi dựa trên nguyên tắc tự nguyện, vì cộng đồng là chính. Bản thân những cán bộ làm việc trong Ban Quản trị phải thực sự đổi mới, cải cách thủ tục giải quyết nhanh, gọn cho người đến vay, tránh gây phiền hà, đi lại nhiều lần của người dân”…

Trong nhiệm kì 2010-2015, toàn tỉnh Gia Lai phát triển mới 19 Hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã lên 119 đơn vị với gần 24 ngàn thành viên, giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 20 ngàn lao động. Với tổng vốn điều lệ đăng kí là 113 tỷ đồng, các HTX cho doanh thu đạt trên 510 tỷ đồng. Các HTX đã từng bước khắc phục những tồn tại, hoạt động ngày càng đi vào nề nếp với những chuyển biến tích cực ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động, đem lại lợi ích thiết thực cho xã viên. Trong đó, nổi bật nhất là các đơn vị hoạt động trên lĩnh vực Nông nghiệp- nông thôn; Tín dụng, Giao thông vận tải…

Ông Nguyễn Quang Vinh, thôn 4, xã Chư Á, thành phố Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “ Bản thân tôi là thành viên Quỹ cũng gần chục năm nay. Gia đình hiện được vay 95 triệu đồng để phát triển sản xuất. Nhờ có số tiền này mà từ chỗ chưa có nhà, chưa có đất sản xuất, bây giờ gia đình tôi đã có một tài sản tương đối để nuôi các con ăn học. Ở khu vực này, hầu hết gia đình nào cũng là thành viên của Quỹ. Nhờ có thủ tục và cơ chế nhanh, gọn mà nông dân chúng tôi cảm thấy vay vốn dễ dàng hơn để phát triển, ổn định cuộc sống”.

Ông Nguyễn Văn Tiếp, Chủ tịch Liên Minh HTX Gia Lai cho biết: “Chúng tôi xác định việc đưa mô hình kinh tế tập thể ở Gia Lai phát triển xứng tầm là cả một thách thức, trong đó cần thời gian và sự chung tay của cả hệ thống chính trị. Định hướng của nhiệm kì tiếp theo sẽ tập trung vào giải quyết những hạn chế, vướng mắc tồn tại lâu nay ở mô hình này như:bồi dưỡng trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ quản trị chưa đạt chuẩn, phối hợp tìm thị trường cho các HTX, tìm nguồn vốn để các đơn vị sử dụng” .

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn còn gặp không ít khó khăn như: Tốc độ tăng trưởng còn thấp, chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh ở một số ngành nghề, lĩnh vực không cao. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do chưa tìm được đầu ra bền vững. Nhiều chính sách trợ giúp phát triển HTX chưa thực sự phát huy tác dụng, năng lực quản lý, điều hành ở nhiều đơn vị còn kém hiệu quả, chậm đổi mới…

Để phát triển xứng tầm và thoát khỏi tư duy về một mô hình kinh tế  chậm đổi mới, đưa hợp tác xã ở Gia Lai phát triển đúng với  bản chất là “tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu tự chủ, tự chịu trách nhiệm”là cả một quá trình phấn đấu và còn không ít gian nan thách thức, cần sự kiên trì, tâm huyết, bản lĩnh của chính đội ngũ những người đã và đang tham gia xây dựng kinh tế hợp tác tỉnh Gia Lai. Cùng với đó, cần sự quan tâm, đầu tư hơn nữa của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Để kinh tế tập thể, với mô hình HTX kiểu mới sẽ ngày càng phát triển và đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế- xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo./.

Minh Lý, K’Tuối

Trả lời