Trước khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng bộ Công ty cà phê ĐăkĐoa thuộc Tổng Công ty cà phê Việt Nam đứng chân trên địa bàn huyện ĐăkĐoa hoạt động rất yếu kém, đặc biệt đã để xảy ra vụ việc nghiêm trọng vào năm 2011 hàng trăm công nhân, trong đó có đảng viên tụ tập, biểu tình phản đối chủ trương giao khoán của Đảng ủy Ban giám đốc Công ty, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với tinh thần thẳng thắn, trung thực và cầu thị, Đảng bộ Công ty cà phê Đăk Đoa đã tập trung khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, sai phạm một cách kiên quyết và có hiệu quả.
Cán bộ Công ty cùng công nhân thăm vườn cà phê.
Đảng bộ Công ty cà phê ĐăkĐoa lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quản lý gần 590ha cao su, cà phê theo hình thức giao khoán cho người lao động tại hai xã ĐăkKrong và Kon Gang, huyện ĐăkĐoa. Năm 2011, Đảng ủy Ban giám đốc Công ty thực hiện phương án khoán cho công nhân chu kỳ 2011-2015 theo định mức mới. Lợi dụng một số sai sót trong thực hiện chủ trương này, nhiều phần tử tiêu cực trong đơn vị đã kích động hàng trăm công nhân tụ tập biểu tình dài ngày, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đơn vị cũng như tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Khi đó vai trò của Đảng và các đoàn thể ở Công ty dường như bị tê liệt. Bản chất và nguyên nhân sâu xa của vụ việc trên là nội bộ mất đoàn kết, ầm ỉ, kéo dài. Khi kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI) có 2 tập thể và 27/37 đảng viên trong Đảng bộ bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng với nhiều hình thức khác nhau. Đây là một trong những trường hợp hiếm trong Đảng. Trên tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Thường vụ Đảng ủy Công ty và các Chi bộ, đảng viên trong đơn vị đã nghiêm túc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm và sai phạm.
Trao đổi với Ông Lê Tấn Lực- Phó Bí thư Chi bộ cơ quan Đảng bộ Công ty cà phê ĐăkĐoa- Tổng Công ty cà phê Việt Nam, chúng tôi được ông cho biết: Bản thân tôi và cấp ủy Chi bộ nhận thấy có khuyết điểm là chưa làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên, công nhân để dẫn đến xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Trên tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI), bản thân tôi cũng như Chi bộ đã chủ động khắc phục sửa chữa khuyết điểm đến nay có chuyển biến tích cực.
Từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đến nay đã tạo “luồng gió mới”, làm chuyển biến một cách căn bản và tích cực ở Đảng bộ Công ty cà phê ĐăkĐoa. Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong một số cán bộ, đảng viên đã được đẩy lùi. Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy và Ban giám đốc Công ty phát huy tốt vai trò của mình, sâu sát với cơ sở để lắng nghe tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời những vướng mắc của công nhân. Các chủ trương của Đảng ủy Ban giám đốc Công ty đã tạo được sự đồng thuận cao và đem lại lợi ích thiết thực cho người lao động.
Cho biết suy nghĩ của mình, Ông Trần Xuân Tuấn- Công nhân Công ty cà phê Đăk Đoa- Tổng Công ty cà phê Việt Nam nói: Tôi thấy phương án khoán của Công ty là hợp lý đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, công ty và người công nhân. Công ty luôn quan tâm đến người lao động nên chúng tôi luôn yên tâm gắn bó với vườn cây, với đơn vị.
Quan điểm của Thường vụ Đảng ủy Ban giám đốc Công ty cà phê ĐăkĐoa là nhìn thẳng vào sự thật, không nể nang né tránh và không dấu khuyết điểm; đồng thời có biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, sai phạm một cách nghiêm túc. Nhờ đó mà Đảng bộ Công ty đã dần lấy lại uy tín và đã thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả quan trọng.
Ông Trần Viết Anh- Bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc Công ty cà phê ĐăkĐoa- Tổng Cty cà phê Việt Nam cho biết: Từ khi thực hiện đơn vị đến nay có chuyển biến tích cực, đoàn kết nội bộ được tăng cường, việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt kết quả cao, năng suất cà phê năm sau luôn cao hơn năm trước, đời sống của cán bộ, công nhân được cải thiện…
Ông Đinh Miết- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Đăk Đoa khẳng định: Đảng bộ Công ty cà phê Đăk Đoa rất nghiêm túc khắc phục sửa chữa khuyết điểm nên tình hình đơn vị có chuyển biến tốt.
Theo các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy Ban giám đốc Công ty cà phê ĐăkĐoa thì chưa bao giờ đơn vị có được khối đoàn kết nội bộ, thống nhất, dân chủ và tư tưởng của cán bộ, nhân viên ổn định như hiện nay. Đó là kết quả cũng là kinh nghiệm và là bài học đắc giá Đảng bộ Công ty rút ra qua thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)./.
Hà Đức-R’Piên