Huyện Kbang với lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế

Cập nhật 18/10/2013, 14:10:37

Xác định việc xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế là giải pháp quan trọng trong việc nâng cao hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, huyện Kbang đã đưa chương trình vào Nghị quyết của Đảng bộ huyện về chỉ tiêu xây dựng các xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, phấn đấu đến năm 2015 có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn.Tuy nhiên, công tác xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đang gặp nhiều khó khăn, cần sớm tháo gỡ để đạt mục tiêu đề ra. Ghi nhận của nhóm phóng viên Thời sự:

Cán bộ Trạm y tế xã Đông (Kbang) khám bệnh cho người dân.

 

Được công nhận đạt chuẩn quốc gia từ năm 2009, Trạm y tế xã Đông, huyện Kbang đã thực hiện đầy đủ các nội dung quy định; duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt được, có cơ sở vật chất, đủ nhân lực,  xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân trên địa bàn. Trò chuyện với chúng tôi Chị Đinh Thị Diêm-Thôn 9, xã Đông, huyện Kbang, Gia Lai nói:“Nhà tôi ở cũng gần đây, những lúc đau ốm, cảm sốt tôi cũng thường lên trạm y tế để khám, được bác sĩ cho thuốc về uống…”.

Qua trao đổi Bác sĩ Trần Thị Vàng-Trạm trưởng Trạm y tế xã Đông, huyện Kbang, Gia Lai cho biết:“Từ khi trạm đạt chuẩn quốc gia đến nay chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được đổi mới, người dân đến trạm y tế khám chữa bệnh ngày càng đông hơn. Hàng tháng trạm cũng lập kế hoạch xuống tận làng để khám và phát thuốc cho bà con…”.

Theo số liệu thống kê, huyện Kbang hiện có 12/14 xã, thị trấn có Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia,  trong đó, 8 xã đạt chuẩn theo tiêu chí cũ và 4 xã đạt chuẩn theo tiêu chí mới, đạt tỷ lệ  trên 85%. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành y tế Kbang về thực trạng trạm y tế xã trên địa bàn huyện cho thấy: cơ sở hạ tầng, vật chất, trang thiết bị và cả đội ngũ nhân viên y tế xã (đặc biệt là bác sĩ) hiện còn chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân hiện nay.

Cho biết về thực tế hiện tại ở cơ sở y sĩ Lê Thị Bình-Trạm trưởng Trạm y tế xã Nghĩa An, huyện Kbang, Gia Lai nói:“Hiện tại, về thuốc men thì được trang bị đầy đủ, nhưng một số phòng thì chưa đảm bảo, ví dụ như là các phòng chức năng chưa có, phòng trực thì bị dột. Trạm thì chưa có bác sĩ, chuẩn bị có bác sỹ được chuyển về, nhưng trạm cũng đề xuất cho đi học thêm để tiếp cận với các dịch vụ y tế hiện đại, đáp ứng với nhu cầu khám chữa bệnh”.

Trong lộ trình xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới, ngành Y tế huyện Kbang đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 đạt 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn, trong đó tập trung nhân vật lực thực hiện nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới của huyện giai đoạn 2011 – 2015. Theo đó, ngành y tế huyện tiếp tục cử cán bộ y tế đi tập huấn về các bệnh mới; tăng cường công tác giám sát phát hiện, không để dịch lớn xảy ra; khai thác hiệu quả trang thiết bị hiện có để thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; đặc biệt là kêu gọi được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, cũng như sự ủng hộ, đầu tư của các tổ chức, cá nhân…

Bác sĩ Đậu Đăng Khoa-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kbang, Gia Lai cho biết:“Chúng tôi đã đề nghị trong quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung vào các tiêu chí về xây dựng xã chuẩn.Trên cơ sở đó, cần đầu tư cơ sở hạ tầng để đảm bảo phòng cho cán bộ y tế làm việc, thu dung và tiếp đón bệnh nhân.Các ngành chuyên môn cần bổ sung cho các trạm y tế một số trang thiết bị theo đúng yêu cầu của một trạm đạt chuẩn quốc gia”.

Hy vọng rằng, với quyết tâm việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, huyện Kbang sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân./.

Bích Thủy – Đoàn Bình

Trả lời