Sáng 26.9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ vốn và giải ngân vốn đầu tư công.
Tham dự hội nghị, tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.
Hội nghị tập trung đánh giá tình hình thực hiện phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phân bổ và giải ngân những tháng còn lại của năm 2019, đồng thời thảo luận Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2019 Quốc hội phân giao 429.300 tỷ vốn đầu tư công. Số vốn giao kế hoạch chi tiết đã đạt hơn 367.000 tỷ đồng, bằng 85,5% dự toán Quốc hội giao. Tuy nhiên đến nay, vốn giải ngân vẫn đang rất chậm, thấp hơn 2018. Hết tháng 9 số vốn giải ngân mới đạt hơn 192.130 tỷ đồng, bằng 45% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 49% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao., trong đó thấp nhất là giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ, ODA. Nguyên nhân chủ yếu do cơ chế lập, giao và điều chỉnh kế hoạch hàng năm tốn nhiều thời gian; công tác chuẩn bị dự án còn nhiều bất cập liên quan tới thẩm định thiết kế, định mức giá xây dựng, vướng điều chỉnh quy hoạch; ảnh hưởng do thời tiết; vướng công tác giải phóng mặt bằng…
Riêng tại Gia Lai, tính đến 19-9, khối lượng giải ngân đạt 1.553/3.092,15 tỷ đồng, đạt 50,2% kế hoạch. Một số khó khăn, vướng mắc chủ yếu của tỉnh trong thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công là trong công tác chuẩn bị đầu tư, một số dự án khởi công mới thiết kế bước 2 còn chậm, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng mắc; một số dự án đã được ký Hiệp định vay vốn và bổ sung hiệp định dự án từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, nên không thể triển khai được dự án…
Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cảnh báo hậu quả từ việc giải ngân chậm vốn đầu tư công hơn 10 năm qua với nền kinh tế. Theo Thủ tướng, vốn là yếu tố quan trọng của tăng trưởng GDP, nếu giải ngân chậm sẽ ảnh hưởng trực diện tới tăng trưởng kinh tế.Vốn dồn ứ sẽ gây lãng phí lớn khi tiền nằm ở đó mà Chính phủ phải trả thêm chi phí vốn. Hậu quả cuối cùng được lãnh đạo Chính phủ nêu, là doanh nghiệp, chủ đầu tư phải gánh chịu chi phí bị đội lên, việc làm giảm đi, nợ nần tăng thêm và uy tín làm ăn giảm sút. Do đó, Chính phủ quyết cắt vốn, chuyển vốn từ các công trình, dự án của bộ, ngành, địa phương không giải ngân được để các bộ, ngành, địa phương khác sử dụng có hiệu quả, kịp thời.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thể hiện quan điểm nhất quán: Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của các cấp, các ngành, các địa phương từ nay đến cuối năm 2019, năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải kỷ luật nghiêm minh, kịp thời đối với những vi phạm, làm chậm, kém hiệu quả, lợi ích nhóm tham nhũng, lãng phí trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, Chủ tịch UBND các tỉnh, trưởng các bộ, ngành chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo các Nghị quyết của Chính phủ…nỗ lực phấn đấu tối đa để giải ngân hết số vốn kế hoạch giao. Thủ tướng Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành trung ương và các địa phương.
Hồng Uyên, Minh Trí