Sáng nay (8/9), tại thành phố Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học và Hội nghị Khoanh vùng các khu vực bảo vệ Khu căn cứ kháng chiến Cư Jŭ – Dliê Ya. Chủ trì hội nghị, về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, về phía tỉnh Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch 2 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk cùng các đại biểu liên quan.
Khu căn cứ kháng chiến Cư Jŭ – Dliê Ya thuộc địa phận hành chính xã Uar và xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Khu căn cứ kháng chiến Cư Jŭ – Dliê Ya là di tích lịch sử cách mạng quan trọng của hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đóng góp cho lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc về kinh nghiệm xây dựng căn cứ địa cách mạng và phát triển chiến tranh du kích vùng địch hậu. Đây là nơi đào tạo cán bộ và cung cấp nhân lực nòng cốt để bổ sung cho các đơn vị vũ trang; nơi Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã họp bàn và đề ra những chính sách và sự chỉ đạo kịp thời để lãnh đạo cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với tầm quan trọng của Khu căn cứ kháng chiến Cư Jŭ – Dliê Ya đối với những thắng lợi của cách mạng tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung, tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất tổng diện tích khoanh vùng các khu vực bảo vệ của Di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến Cư Jŭ – Dliê Ya là 19,8 ha, đồng thời thống nhất hoàn thiện hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia.
Trong thời gian tới, UBND tỉnh Đắk Lắk và UBND tỉnh Gia Lai sẽ có những đề xuất cơ chế phối hợp giữa các ngành, địa phương của hai tỉnh trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến Cư Jŭ – Dliê Ya nhằm đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, cán bộ lão thành cách mạng và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Gia Lai trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau./.
Nhâm Dung – Bá Bính