Hội LHPN huyện Chư Pah tăng cường hỗ trợ vốn vay, giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo

Cập nhật 24/9/2021, 09:09:12

Qua triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2015-1020 và xây dựng “Quỹ đồng hành cùng phụ nữ nghèo”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chư Pah đã triển khai nhiều giải pháp, với các hoạt động đa dạng, thiết thực nhằm tạo điều kiện hỗ trợ hội viên phụ nữ vay vốn khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Đến nay, nhiều chị em trên địa bàn huyện có ý tưởng đã được giúp đỡ khởi nghiệp thành công và thoát nghèo bền vững.

Sau khi lập gia đình, vợ chồng chị Phương được bố mẹ cho đất để lập nghiệp. Sau thời gian đầu loay hoay tìm hướng làm ăn, vợ chồng chị đã quyết định vay 20 triệu đồng từ Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Hòa. Từ nguồn vốn vay này, anh chị đã mạnh dạn đầu từ trồng giống ổi lê Đài Loan. Đến nay, vườn ổi có hơn 300 gốc, thu nhập trung bình trên dưới 50 triệu đồng/tháng.

Chị Nguyễn Thị Hoài Phương – Thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah chia sẻ: “Sau 2 năm thì gia đình em đã trả nợ được vốn vay, và bây giờ bọn em đang định sẽ phát triển kinh tế gia đình theo hướng vườn cây ăn trái kèm du lịch”.

Thời gian qua, thông qua triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, Hội LHPN huyện Chư Pah đã hướng dẫn 76 hội viên phụ nữ xây dựng kế hoạch khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, chủ yếu trên các lĩnh vực như: chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ, chế biến nông sản, ẩm thực. Qua đó đã lựa chọn 20 hội viên có kế hoạch khả thi, từ đó đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn với số tiền hơn 1 tỷ đồng để thực hiện.

Bà Phạm Thị Thúy – Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Pah cho biết: “Hoạt động Phụ nữ khởi nghiệp được chúng tôi tổ chức hàng năm nhằm mục đích đưa các sản phẩm của hội viên ra thị trường. Chúng tôi cũng đã tranh thủ các nguồn lực để hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Trong quá trình thực hiện cái khó là mức độ tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, nên chúng tôi cũng sẽ cố gắng kết nối để sản phẩm của phụ nữ được đưa ra thị trường ngày một tốt hơn”.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Pah đã vận động xây dựng “Quỹ đồng hành cùng phụ nữ nghèo” ở các cấp Hội, nhằm giúp đỡ chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Bằng hình thức vận động đóng góp tối thiểu 5000 đồng/hội viên/tháng, kết quả trong 5 năm qua, các cấp Hội trên địa bàn huyện đã vận động được hơn 3 tỷ đồng, cho 961 lượt hội viên phụ nữ vay và mượn. Toàn huyện còn thành lập được 15 mô hình vần đổi công để giúp nhau lao động sản xuất, hạn chế thuê mướn công trong mùa, hỗ trợ nhau về cây giống, con giống… Qua đó, đã giúp 76 hội viên phụ nữ thoát nghèo.

Bà Vũ Thị Thắm – Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah nói: “Từ nguồn quỹ hỗ trợ, chúng tôi đã hỗ trợ vốn cho chị em thực hiện một số mô hình như trồng nấm, trồng ổi, chăn nuôi heo…qua đó giúp hội viên thoát nghèo, phát triển kinh tế và các hộ khi có nguồn thu nhập ổn định cũng đã tiếp tục hỗ trợ các chị em khác vươn lên thoát nghèo”.

Thông qua việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” và xây dựng “Quỹ đồng hành cùng phụ nữ nghèo” trên địa bàn huyện Chư Pah, không chỉ số lượng hội viên phụ nữ có thu nhập khá trở lên tăng dần qua mỗi năm, mà thành công lớn nhất đó là sự chuyển biến trong nhận thức, ý chí nỗ lực vươn lên và tư duy khởi nghiệp sáng tạo của đại bộ phận hội viên phụ nữ với phương châm tăng cường kết nối, hợp tác để sản phẩm của chị em phụ nữ làm ra ngày một chất lượng, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường./.

Trương Trang, Minh Trung

Trả lời