Để giúp hội viên, phụ nữ không rơi vào bẫy “tín dụng đen”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của phụ nữ về vấn nạn này; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để chị em tiếp cận các nguồn vốn tín dụng chính thức, vốn vay ưu đãi của Nhà nước. Các cấp hội cũng tăng cường định hướng cho hội viên phụ nữ phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn vay để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình.
Các hoạt động của “tín dụng đen” tuy không mới nhưng nhiều đối tượng vẫn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó cho vay nặng lãi với chiêu trò “giúp đỡ” người dân lúc khốn khó, đã không ít người dân rơi vào bẫy của chúng.
Để các chị em phụ nữ có thể phòng tránh “tín dụng đen”, nhiều câu lạc bộ “ Nói không với tính dụng đen” đã được thành lập. Hiện nay, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã phát triển được 69 CLB “Nói không với tín dụng đen” với gần 1900 thành viên. Theo đó, các cấp hội trong toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền về phương thức hoạt động, hậu quả của “tín dụng đen”; vận động hội viên, phụ nữ thực hiện “3 không”: Không cho vay nặng lãi, không vay tiền của các tổ chức, cá nhân chưa được Nhà nước cấp phép, không thực hiện các hành vi quảng bá, giới thiệu, phát, dán tờ rơi về các hoạt động cho vay lãi suất cao.
Chị H’Giang – Xã Tân Sơn, TP. Pleiku nói: “Tôi là thành viên câu lạc bộ phụ nữ, bản thân tôi được vận động tuyên truyền chủ trương của Đảng chính sách pháp luật nhà nước, tôi cũng được tiếp cận các nguồn vốn là ăn phát triển các nguồn tiền tiết kiện, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.”
Chị Kpă H’Tuyên – Buôn Kơ Jing, xã Ia Dreh, huyện Krông Pa chia sẻ: “Tham gia CLB “Phụ nữ nói không với tín dụng đen”, mình cũng đã hiểu về những tác hại của “tín dụng đen”. Cũng nhờ tham gia CLB mà mình được tiếp cận những nguồn vay chính thống, giúp gia đình có điều kiện làm ăn, vươn lên thoát nghèo…
Hiện nay, chị em hội viên ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số đa phần là thuần nông, nên rất cần các nguồn vốn vay để đầu tư phát triển kinh tế. Chính vì vậy, vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đang tích cực triển khai.
Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội tổ chức ra mắt 54 mô hình/CLB liên quan hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với 865 thành viên. Bên cạnh đó, tính đến hết tháng 4/2023, các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng CSXH giải ngân vốn giải quyết việc làm, vốn hộ nghèo, vốn học sinh, sinh viên… với tổng dư nợ do Hội quản lý là 2.624,9 tỷ đồng với 52.490 hộ vay.
Bà Rơ Ô Lễ – Chủ tịch Hội LHPN huyện Krông Pa trao đổi: “Huyện Krông Pa là một đơn vị huyện nghèo, người đồng bào DTTS trên đại bàn chiếm trên 70%, phương thức sản xuất cũng như là nhận thức còn nhiều hạn chế .Các cấp Hội đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tiết kiệm cũng như truyền thông về quản lý tài chính cá nhân, xây dựng các mô hình tiết kiệm từ 5-10 triệu đồng. Đến nay, trên địa bàn toàn huyện cũng có 29 mô hình với hơn 1000 hội viên tham gia CLB Phụ nữ DTTS tiết kiệm từ 5 -10 triệu đồng. Các cấp hội phụ nữ cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tương thân tương ái, hỗ trợ sinh kế cho chị em đơn thân, chị em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đỡ đầu các trẻ mồ côi. .. và nhiều chương trình hỗ trợ chị em làm kinh tế từng bước vươn lên thoát nghèo.”
Việc các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh Gia Lai thành lập các mô hình/CLB đã giúp phụ nữ phát triển kinh tế; nhất là khi nhận ủy thác, giúp đỡ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa người dân nói chung và phụ nữ nói riêng với ngân hàng, tiết giảm chi phí, đưa vốn đến nhanh và ít tốn kém hơn. Cùng với đó, việc hỗ trợ, khơi dậy ý chí vươn lên của phụ nữ, giúp đỡ nhau thoát nghèo là những giải pháp tích cực giúp các hội viên phụ nữ, nhất là chị em đồng bào dân tộc thiểu số có nhận thức đúng đắn, không rơi vào vòng xoáy “tín dụng đen”. Qua đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế, duy trì hạnh phúc gia đình, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương
Linh Chi – Sơn Trung – Bá Bính