ĐăkPling là xã thuộc diện khó khăn nhất so với các xã, thị trấn khác trên địa bàn huyện KôngChro. Mặc dù Đảng, Nhà nước quan tâm triển khai nhiều chương trình đầu tư cho ĐăkPling và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã có nhiều nỗ lực cố gắng nhưng làm thế nào để địa phương này nhanh chóng thoát nghèo vẫn là bài toán khó.
Con đường từ trung tâm huyện KôngChro đến xã ĐăkPling có chiều dài khoảng 50km nhưng nếu đi bằng ô tô phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ vì nhiều đoạn đã bị hư hỏng và xuống cấp trầm trọng, gây rất nhiều khó khăn và trở ngại trong việc đi lại và làm ăn của nhân dân trong vùng. Xã ĐăkPling nằm dưới thung lũng được bao bọc bởi những ngọn núi cao, phía Đông giáp với huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên và phía Bắc giáp với huyện Vân Canh tỉnh Bình Định. Địa hình cách trở, hầu hết diện tích đất sản xuất nằm ở độ dốc cao, trong khi đó việc phát triển cây lúa nước còn hạn chế vì hệ thống thủy lợi chưa được đầu tư xây dựng cho nên việc phát triển sản xuất, làm ăn của nhân dân ở xã gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại. Đặc biệt, các sản phẩm nông nghiệp của bà con ở đây làm ra bán chỉ được một nửa giá so với giá thị trường vì đường giao thông từ trung tâm huyện KôngChro đến xã và hệ thống giao thông ở nhiều làng trong xã đi lại quá khó khăn. Toàn xã có 349 hộ, trong đó gần 100% là đồng bào Bahnar, hiện tỉ lệ hộ nghèo ở xã còn 51,3%, nhiều hộ thường xuyên trong tình trạng đói giáp hạt. Ông Đinh Bay- làng TơBưng, xã Đăkpling- KôngChro cho biết: “Việc làm ăn của nhân dân trong xã rất khó khăn vì đất sản xuất thiếu và đường sá đi lại cách trở, làm ra sản phẩm nông nghiệp bán giá rất thấp. Mong các cấp các ngành quan tâm đầu tư giúp nhân dân trong xã làm ăn thuận lợi để xóa đói giảm nghèo”.
Không chỉ trên lĩnh vực sản xuất, kinh tế mà trên lĩnh vực văn hóa xã hội ở xã ĐăkPling đang gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất là cơ sở y tế, giáo dục còn thấp kém. Toàn xã có 4 làng nhưng hiện tại mới chỉ có 1 làng có phòng học bậc mầm non, 3 lớp học mầm non ở 3 làng còn lại lâu nay phải học trong nhà rông và nhà tạm bằng tranh tre do phụ huynh học sinh làm nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn này. Nhìn các em học trong những phòng học tạm bợ như thế này, nhất là vào mỗi khi trời mưa gió chắc hẳn ai cũng cảm thấy xót thương cho các em.
Cô giáo Mai Thị Kiều- xã ĐăkPing- huyện KôngChro cho biết: “Điều kiện cơ sở vật chất ở đây rất khó khăn và thiếu thốn. Vào mỗi khi trời mưa, nước mưa tạt vào nên các em bị ướt. Thầy và trò mong các cấp các ngành quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp để tạo điều kiện cho cô trò chúng tôi dạy và học tốt hơn”.
Ông Hoàng Đình Lơi- Bí thư Đảng ủy xã ĐăkPing- huyện KôngChro cho biết thêm: “Đời sống của nhân dân trong xã gặp rất nhiều khó khăn và thiếu thốn. Mong các cấp các ngành quan tâm đầu tư phát triển giao thông, thủy lợi và xây dựng một số công trình khác để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong xã làm ăn thoát nghèo”.
Phát biểu trong buổi đến thăm và làm việc mới đây với lãnh đạo xã ĐăkPing và lãnh đạo huyện KôngChro, đồng chí Phạm Đình Thu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: đã gần 40 năm đất nước thống nhất nhưng nhân dân ở xã ĐăkPling cũng như nhân dân ở nhiều vùng căn cứ cách mạng khác trong tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đó là điều cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn trăn trở và cần tiếp tục quan tâm đầu tư, tìm các giải pháp phù hợp để giúp bà con phát triển kinh tế, thoát nghèo và nâng cao đời sống. Đồng chí phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc triển khai các chương trình đầu tư cho xã Đăkping cũng như đầu tư cho các vùng căn cứ cách mạng khác không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà quan trọng và ý nghĩa lớn lao hơn đó là thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với đồng bào đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Đ/c Phó bí thư thường trực Tỉnh Ủy nhấn mạnh: “Sắp tới Tỉnh ủy sẽ tiếp tục bàn và có sự chỉ đạo tiếp tục đầu tư phát triển các vùng căn cứ cách mạng. Đối với xã ĐăkPing hộ nghèo còn cao, tôi đề nghị các sở ngành của tỉnh, huyện KôngChro giải quyết đất sản xuất cho dân, làm thủy lợi để nhân dân phát triển kinh tế, triển khai các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giúp nhân dân nâng cao đời sống”.
Để vùng căn cứ cách mạng ĐăkPling từng bước vươn lên thoát nghèo, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã thì cần có sự hỗ trợ đắc lực của cấp trên thông qua các dự án chương trình đầu tư phù hợp, phát huy hiệu quả./.
Hà Đức-R’Piên