Thực hiện Nghị quyết số 671 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 170 ngày 31/12/2022 của Chính phủ, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương và huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể tích cực triển khai lấy ý kiến của Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Bởi vậy, Gia Lai được Trung ương đánh giá là một trong những địa phương sớm triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quan trọng này.
Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai đã phối hợp với các ngành hữu quan tích cực tham mưu kịp thời UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 160 ngày 18/01/2023 về Tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội và các địa phương trong tỉnh đã và đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu và nội dung, hình thức lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Ông Trần Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai thông tin: “Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các ngành hữu quan tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch lấy ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, các sở, ngành, các địa phương đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Chúng tôi cũng đã đôn đốc tất cả các địa phương báo cáo về việc lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), sau đó chúng tôi tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng tiến độ.”
Việc lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Gia Lai đã được thực hiện khoa học, nội dung đưa ra lấy ý kiến sát với thực tiễn về tình hình quản lý, sử dụng đất tại địa phương; những vấn đề tồn tại, bất cập khi một số quy định của Luật Đất đai được Quốc hội ban hành năm 2013 không còn phù hợp với tình hình thực tiễn, bởi vậy đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, có nhiều ý kiến góp ý về những vấn đề liên quan đến các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; việc sử dụng đất nông nghiệp; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất…
Bà Phạm Thị Thù – Tổ dân phố 4, phường An Bình, thị xã An Khê mong muốn: “Về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tổ dân phố đã triển khai các kế hoạch về lấy ý kiến của Nhân dân. Nhìn chung, Nhân dân đồng thuận rất cao và phấn khởi. Một trong những điều Nhân dân phấn khởi được đề cập trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đó là khi thu hồi đất thì bố trí tái định cư cho người dân có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Mong muốn của Nhân dân đó là khi thu hồi đất để triển khai các dự án như khu công nghiệp thì các ngành chức năng sớm triển khai thu hồi, bồi thường cho người dân, không nên kéo dài nhằm không để ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Ông Đinh Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai trao đổi: “Thực hiện chức năng phản biện xã hội, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã triển khai kế hoạch lấy ý kiến của Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đã phối hợp với HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị để lấy ý kiến của các cấp, các ngành, nhân sỹ, trí thức, các nhà khoa học và các chức sắc tôn giáo, đại diện người dân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh để góp ý từng nội dung theo đúng Nghị quyết số 170 của Chính phủ.”
Phát luật về đất đai có vai trò rất quan trọng vì nội dung rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực và nhiều tổ chức, cá nhân trong xã hội. Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) này sẽ thể chế hóa Nghị quyết số 18/NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thế chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Với việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, khoa học, dân chủ; Gia Lai đã phát huy quyền làm chủ và huy động trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp Nhân dân đóng góp nhiều ý kiến rất thiết thực nhằm góp phần cùng cả nước hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo chất lượng cao nhất để trình Quốc hội ban hành, đi vào thực tiễn đời sống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước./.
Hà Đức – Duy Linh