Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, tạo sự công bằng và phát triển trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Sau 20 năm thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, cả nước có 65% số dân tham gia bảo hiểm y tế. Riêng ở Gia Lai, đến nay có 73,5% dân số tham gia BHYT, đây là một tỷ lệ tương đối cao so với mức bình quân chung của cả nước.
H
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác BHXH-BHYT năm 2014.
Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020 với mục tiêu đề ra là mở rộng phạm vi bao phủ của bảo hiểm y tế về tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, về phạm vi dịch vụ y tế được thụ hưởng và giảm tỷ lệ chi trả từ tiền túi của người sử dụng y tế. Theo đó, đến năm 2020 Gia Lai sẽ có trên 90% dân số tham gia BHYT.
Trao đổi về vấn đề này ông Tống Thới Mốc-Trưởng phòng khoa giáo – Ban tuyên giáo tỉnh ủy Gia Lai cho hay: Để thực hiện việc đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương, những năm qua Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã phối hợp tốt với BHXH tỉnh để đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về lợi ích khi tham gia BHYT, vừa qua chúng tôi cũng đã kí kết thực hiện về vấn đề này, hai bên đã lên các kế hoạch cụ thể thực hiện trong thời gian tới.
Tiến tới thực hiện mục tiêu của Đề án bảo hiểm y tế toàn dân thì trong các chính sách và thực thi chính sách làm sao càng nhiều người dân tham gia bảo hiểm càng tốt, người dân phải nhận thức được đây là quyền lợi của mình chứ không phải là nghĩa vụ.
Chị Lại Thị Nguyệt-Xã IaBăng, huyện Chưprông, Gia Lai cho chúng tôi biết về ý kiến của mình: "Vợ chồng tôi tham gia BHYT tự nguyện được hơn 2 năm rồi, từ khi tôi mới mang bầu. Mặc dù mình còn trẻ nhưng cũng đề phòng những rủi ro có thể xảy ra, hai vợ chồng tham gia BHYT tự nguyện tính ra một năm đóng không đáng bao nhiêu tiền nhưng yên tâm".
Và đây là ý kiến của Chị Ksor Phyim-Xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai: "Mình được cán bộ đến nhà vận động nên gia đình mình đã tham gia mua BHYT được 3 năm nay rồi. Nếu không được BHXH chi trả thì mình không biết lấy tiền đâu để điều trị bệnh cho con".
Bên cạnh đó, để ngày càng có nhiều người dân tham gia bảo hiểm y tế, không chỉ là công tác tuyên truyền vận động, mà chính là phải nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ sở khám chữa bệnh, tăng cường trang bị máy móc hiện đại đảm bảo cho việc chẩn đoán chính xác bệnh cho người dân. Đồng thời, bệnh viện tuyến huyện phải là vệ tinh cho tuyến tỉnh để giảm áp lực cho tuyến trên. Tăng cường bác sĩ và trang thiết bị cho trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực để thực hiện “thầy tại nhà, thuốc tại chỗ” tạo thuận lợi đi lại cho người bệnh.
Ông Thới Văn Đạo-Giám đốc BHXH Gia Lai cho biết: "Gia Lai là một tỉnh miền núi nên trong quá trình thực hiện lộ trình BHYT toàn dân cũng còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên với tỷ lệ trên 73% dân số tham gia BHYT thì tôi thấy tỉnh ta đã đạt được kết quả nhất định. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vấn đề này, đồng thời cũng mong rằng các cơ sở khám, chữa bệnh ngày càng đầu tư nhiều trang thiết bị y tế để người dân thấy được quyền lợi khi đi khám bệnh và tự nguyện tham gia".
Thực hiện BHYT toàn dân là một chính sách quan trọng trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội, một trong những nhiệm vụ chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Với quyết tâm cao và nỗ lực của toàn Đảng toàn dân, Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân theo lộ trình đã đề ra./.
Lệ Xuân-Phan Nguyên- Minh Trí