Cùng nằm trong khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia, phát huy truyền thống của mối quan hệ đặc biệt, vĩ đại giữa Việt Nam và Lào, những năm qua tỉnh Gia Lai đã tăng cường đối ngoại và hợp tác đầu tư với các tỉnh Nam Lào gồm: Attapeu, Champasak, Sê Kông, Salavan. Với tinh thần hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, công tác đối ngoại, hợp tác đầu tư giữa Gia Lai với các tỉnh Nam Lào đã tạo được những ấn tượng và dấu ấn sâu sắc.
Con đường từ TP. Pleiku qua Ngã ba Đông Dương, Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tỉnh Kon Tum), đến trung tâm tỉnh Attapeu, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào có chiều dài 250 km. Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng ta về độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, trên cả 3 trụ cột: đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, những năm qua Gia Lai đã chủ động, tích cực tăng cường đối ngoại, hợp tác đầu tư với các tỉnh Nam Lào. Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp 13 Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho các doanh nghiệp của Gia Lai sang Lào với tổng vốn đầu tư 562.792.584 USD, chủ yếu trên lĩnh vực trồng cây cao su, cây ăn quả, xây dựng trung tâm thương mại, bất động sản. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 33 triệu USD, chiếm 6% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh; kim ngạch nhập khẩu đạt 40 triệu USD, chiếm 30% tổng kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh. Công ty Hợp tác kinh tế 385 thuộc Binh đoàn 15 là một trong những doanh nghiệp đang đầu tư triển khai dự án trồng cao su tại tỉnh Attapeu với tổng diện tích hơn 2.000 ha, đang tiến triển tốt. Đặc biệt, trong quá trình triển khai dự án, Công ty đã tích cực hỗ trợ tỉnh Attapeu xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 460 lao động thuộc các bộ tộc Lào.
Đại tá Khuất Bá Cao – Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết: “Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng dân cư – xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Binh đoàn 15 còn thực hiện nhiệm vụ “C” tại nước bạn Lào. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã triển khai, thực hiện tốt công tác đối ngoại, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và nhân dân nước bạn. Nổi bật như hoạt động kết nghĩa giữa Binh đoàn với Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển chính trị cơ sở 3 trọng điểm tỉnh Xay-sổm-bun (Bộ Quốc phòng Lào). Qua đó, Binh đoàn 15 đã thường xuyên trao đổi, chia sẻ với bạn những kinh nghiệm hay của mô hình phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; chủ trương, biện pháp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc…Cán bộ của Binh đoàn 15 khảo sát, xây dựng các dự án trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất phân vi sinh, xây dựng công trình hạ tầng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Đơn vị cũng hỗ trợ lương thực, thực phẩm giúp nhân dân Lào vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau bão lũ và dịch Covid -19.”
Chuyến thăm, chúc Tết Cổ truyền Bun Pi May của Nhân dân Lào diễn ra vào đầu tháng 4 vừa qua của Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai do đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tại các tỉnh Nam Lào càng làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa Gia Lai với các tỉnh của nước Bạn. Tại các nơi đến thăm, chúc Tết, đồng chí Hồ Văn Niên đã nhấn mạnh, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt, bền vững, thủy chung, chí nghĩa, chí tình như mối quan hệ Việt Nam-Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong cùng các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước dày công vun đắp qua lịch sử và ngày càng “đơm hoa kết trái”. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, đồng chí Hồ Văn Niên chúc cán bộ và Nhân dân các tỉnh của nước Bạn năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới; mong muốn Gia Lai và các tỉnh Nam Lào tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Đồng chí Hồ Văn Niên đã trao số tiền của tỉnh 80.000 USD (tương đương hơn 1,9 tỷ đồng tiền Việt Nam) tặng 04 tỉnh: Attapeu, Champasak, Sê Kông, Salavan. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng các tỉnh: Attapeu, Champasak, Sê Kông, Salavan cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của các đồng chí trong Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai sang thăm, chúc Tết; đồng thời nhấn mạnh, sự giúp đỡ quý báu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai trong thời gian qua luôn được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh: Attapeu, Champasak, Sê Kông, Salavan trân trọng biết ơn. Bày tỏ ấn tượng đối với sự phát triển của tỉnh Gia Lai, các đồng chí lãnh đạo cấp cao các tỉnh của nước Bạn mong muốn tiếp tục được trao đổi, học tập kinh nghiệm của Gia Lai trên các lĩnh vực: Xây dựng hệ thống chính trị, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực…
Đồng chí Lêck Lay Sy Vy Lay – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Sê Kông, Lào nhấn mạnh: “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Sê Kông rất xúc động, cảm kích trước những tình cảm đặc biệt và sự giúp đỡ quý báu của Gia Lai. Chúng ta tuy cách xa về địa lý nhưng tình cảm rất bền chặt. Tiềm năng, dư địa phát triển của Gia Lai cũng như tỉnh Sê Kông và các tỉnh Nam Lào rất lớn, mong muốn tiếp tục hợp tác để cùng phát triển. Tỉnh Sê Kông tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả tại Sê Kông.”
Nhân dịp sang thăm, chúc Tết tại Lào, Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai đã đến dâng hoa, dâng hương Tượng đài Đoàn kết liên minh chiến đấu Lào – Việt tại Trung tâm tỉnh Attapeu và tại huyện Bak Song, tỉnh Champasak, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và các bộ tộc Lào trong những năm kháng chiến đã liên minh, kề vai sát cánh chiến đấu chống kẻ thù chung của hai đất nước; vì sự nghiệp cách mạng và sự trường tồn, phát triển của hai dân tộc. Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà và số tiền 1.500 USD (tương đương 36 triệu đồng tiền Việt Nam) nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K53 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt Liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên nước bạn Lào.
Ông Hoàng Minh Việt – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Gia Lai thông tin: “Kế thừa sự phát triển hợp tác, trong thời gian tới có mấy vấn đề nhằm phát triển hợp tác sâu rộng hơn giữa tỉnh Gia Lai và 4 tỉnh Nam Lào. Thứ nhất là tiếp tục trao đổi Đoàn, qua đó các cấp lãnh đạo gặp gỡ có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm trong vấn đề phát triển kinh tế xã hội, để các địa phương có cơ hội học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, cùng nhau phát triển. Thứ hai là tiếp tục rà soát các lĩnh vực có thể hợp tác được mang tính cụ thể, sâu hơn và trong khả năng cho phép để tham mưu cho các cấp lãnh đạo lý kết hợp tác. Trên cơ sở đó tiếp tục hợp tác trên từng lĩnh vực. Thứ ba là tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin giữa hai bên và giới thiệu các doanh nghiệp giữa tỉnh Gia Lai đến các địa phương của tỉnh bạn Lào. Tìm hiểu thông tin về đầu tư trên địa bàn của Lào để các doanh nghiệp của tỉnh có thể phát triển đầu tư một số lĩnh vực mà các doanh nghiệp có khả năng thế mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế giữa hai bên phát triển hơn.”
Nằm trong khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia, Gia Lai và các tỉnh Nam Lào có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa; còn nhiều tiềm năng, dư địa và cơ hội để hợp tác cùng phát triển. Phát huy truyền thống của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào, Gia Lai và các tỉnh Nam Lào cần tăng cường đối ngoại, hợp tác đầu tư, nhất là ở những lĩnh vực tiềm năng của mỗi bên để hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.
Cùng tựa vào dãy Trường Sơn kỳ vĩ, chung dòng Mê Kông, Việt Nam và Lào đã xây dựng mối quan hệ mẫu mực, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện; trở thành tài sản quý giá của hai dân tộc. Những kết quả trong đối ngoại, hợp tác đầu tư giữa Gia Lai và các tỉnh Nam Lào trong thời gian qua càng góp phần vun đắp nghĩa tình anh em Việt-Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
Hà Đức – R’Piên