Gia Lai: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Cập nhật 23/8/2016, 14:08:28

Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp Gia Lai đã có những bước phát  triển khá toàn diện. Tuy nhiên thu nhập và đời sống của nông dân vẫn còn ở mức thấp và thiếu ổn định. Nguyên nhân chính là do sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chưa tạo được chuổi giá trị sản xuất theo ngành hàng có lợi thế và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, dịch bệnh và biến động của thị trường; Vì vậy vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang trở thành  cấp bách của tỉnh.

23.8 taicocau

Xác định tái cơ cấu nông nghiệp để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế  trong sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lại  nội bộ ngành và lao động, áp dụng khoa học công nghệ với kết cấu  hạ tầng đồng bộ, sản xuất gắn với  tiêu thụ, trên cơ sở phát huy vai trò của kinh tế hợp tác, liên kết đa dạng. Sở Nông nghiệp PTNT Gia Lai đã đề ra định hướng đổi mới thị trường; xây dựng chuỗi ngành hàng và vùng chuyên canh; đổi mới cơ chế; đổi mới động lực; đổi mới nguồn vốn phát triển  và tăng cường liên kết vùng.

Ông Hà Ngọc  Uyển , Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai cho biết: “Tái cơ cấu nông nghiệp được xem là quá trình tổ chức sắp xếp lại tất cả các yếu tố liên quan tác động đến chuỗi giá trị các ngành hàng nông nghiệp, từ quy hoạch, cơ sở hạ tầng sản xuất, chế biến, bảo quản; tổ chức sản xuất, chuỗi cung ứng dịch vụ sản xuất, thu hoạch, thu mua, chế biến, bảo quản, tiêu thụ… Sở đã và đang tiến hành các hoạt động”

Theo đó các địa phương trong tỉnh tùy vào đặc thù thời tiết, khí hậu, tiềm năng đất đai, lợi thế cây trồng, vật nuôi và trình độ sản xuất, nguồn nhân lực v.v… để lên phương án   tái cơ cấu nông nghiệp sao cho phù hợp, hiệu quả

Ông Nguyễn Văn Gặp, Trưởng phòng NNPTNT huyện Chư prông cho biết:  “ Huyện Chư Prông đã xây dựng xong phương án tái cơ cấu…  bên cạnh đầu tư các công trình phục vụ sản xuất , huyện chú trọng vào phát triển các loại cây lợi thế như cà phê, tiêu, cao su …  chăn nuôi quy mô lớn….đồng thời liên kết sản xuất”..

Mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Gia Lai là đến năm 2020 tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 37,25% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 5,57%/năm (theo giá so sánh năm 2010). Giá trị sản xuất toàn ngành đến năm 2020 đạt 35. 750 tỷ đồng, trong đó nông nghiệp bình quân đạt 5,58% /năm; lâm nghiệp tăng  bình quân 4,34%/năm và thủy sản tăng 6,51%/năm./.

Tiến Huy, Duy Linh

Trả lời