Những năm qua UBMTTQVN các cấp tỉnh Gia Lai đã tăng cường, củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi chương trình hành động của MTTQVN tỉnh, góp phần cùng Đảng bộ và Chính quyền hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-VH-XH, giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự an tòan xã hội địa phương.
Mặt trận tỉnh tăng quà cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.
Với tinh thần tập trung, đổi mới, sáng tạo, bằng nhiều hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trong nhiệm kỳ VIII, (2009-2014), Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", cuộc vận động "ngày vì người nghèo"; phong trào “xây dựng nông thôn mới”; tổ chức các hội nghị để nhân dân tham gia dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; các đợt sinh hoạt chính trị, đóng góp ý kiến xây dựng đối với tổ chức Đảng và cán bộ, Đảng viên; tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư, từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên và trách nhiệm của MTTQ các cấp về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới, góp phần đưa kinh tế, xã hội phát triển ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một được nâng lên, tạo tiền đề quan trọng cho phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư phát triển đi vào chiều sâu. Theo đó, nếu như, năm 2009, toàn tỉnh có gần 112.000 hộ đạt gia đình văn hóa, 111 cơ quan công sở, đơn vị văn hóa thì đến nay, con số này đã tăng lên gần 222.000 gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 106 xã, phường, thị trấn đạt đơn vị văn hóa, 897 cơ quan, đơn vị đạt công sở văn hóa…
Trò chuyện cùng chúng tôi ông Chu Đình Phan-Tổ dân phố 5 – Phường Tây Sơn- Tp.pleiku chia sẻ: "Tôi cũng như những người dân khác tích cực hưởng ứng phong trào; gia đình đã hiến đất để mở rộng đường giao thông trong khu dân phố; gia đình chan hòa và đoàn kết tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ nhau trong sinh hoạt; gia đình cũng trồng cây đào, mùa tết bán cũng được 5-7 chục triệu; gia đình nhiều năm liền là gia đình văn hóa tiêu biểu…"
Qua trao đổi với ông Nguyễn Phú, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa, ông Phú cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ thị xã đã tăng cường công tác tập hợp các tầng lớp nhân dân, hướng công tác mặt trận về khu dân cư, hộ gia đình. Thông qua đó đã phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cũng ghi nhận nhiều chuyển biến, góp phần thúc đẩy xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh…
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trên tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau, trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã vận động ủng hộ xây dựng quỹ “vì người nghèo” được trên 36 tỷ đồng, từ số tiền huy động được đã phân bổ làm nhà “Đại đoàn kết” cùng với triển khai nhiều hình thức hỗ trợ khác như: Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, tặng quà cho các hộ nghèo trong dịp tết Nguyên đán, hỗ trợ cho Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Gia Lai, học sinh nghèo và những gia đình nghèo gặp hoạn nạn với số tiến hàng tỷ đồng; phối hợp với UBND tỉnh vận động xây dựng quỹ “An sinh xã hội cho người nghèo” được trên 26 tỷ đồng, từ số tiền này đã phân bổ xây dựng được 675 căn nhà tình nghĩa cho người nghèo…Cuối năm 2011, UBMTTQ tỉnh Gia Lai đã triển khai cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Bước đầu, chọn 3 huyện Kbang, Krông Pa, Chư Prông làm điểm; quá trình thực hiện lồng ghép cùng với nguồn Qũy “vì người nghèo” thông qua hình thức hỗ trợ kinh phí mua bò, sửa nhà, mua phân bón cho cây trồng; cử cán bộ tăng cường bám nắm cơ sở, phối hợp với UBMTTQ các huyện, xã, Ban mặt trận thôn, làng giúp bà con thay đổi thói quen, phương thức sản xuất cũng như biết cách tính toán đầu tư, chi tiêu hợp lý để cải thiện đời sống kinh tế gia đình, từ đó, đúc rút kinh nghiệm, tuyên truyền nhân rộng mô hình tại địa phương – Đây được xem là điểm nhấn trong hoạt động của các cấp mặt trận trong tỉnh nhiệm kỳ qua. Từ những phong trào, hoạt động thiết thực này đã góp phần đắc lực vào công tác xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương…
Trong niềm vui anh K Pă Soang- xã Ia Mlah- huyện Krông Pa tâm sự: "Rất cảm ơn Nhà nước, các ban ngành, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho mình cái nhà, mình đã ổn định đời sống lo được cái ăn, cái ở, che nắng, che mưa. Mặt trận còn giúp mình, hướng dẫn mình biết làm cái vườn, cái rẫy, nuôi con heo, con gà, giờ thì không lo đói nữa rồi…"
Đại đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc trong quá trình dựng nước và giữ nước. MTTQ các cấp trong tỉnh đã đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách để tạo thêm thời cơ mới, ra sức tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của tỉnh thông qua những hành động, việc làm, phong trào, mô hình cụ thể… Đặc biệt, trong thời gian qua, trước vụ việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam cùng với thực hiện các hành động khiêu khích, tấn công lực lượng chức năng của ta đã gây bức xúc, phẫn nộ trong mọi tầng lớp nhân dân. Cùng với đồng bào các dân tộc Việt Nam trong và ngoài nước, những ngày qua, người dân các dân tộc tỉnh Gia Lai luôn dõi theo những diễn biến trên Biển Đông, cùng kề vai, sát cánh với đồng bào cả nước thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước qua những hành động, việc làm thiết thực. Với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, UBMTTQ Việt Nam các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…
Ông Nguyễn Thành Nuôi- phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai khẳng định: "Trong nhiệm kỳ tới MTTQ tỉnh sẽ chỉ đạo MTTQ các cấp tiếp tục các biện pháp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo nghị quyết đại hội Đảng bộ Gia lai; MTTQ các cấp chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đổi mới nội dung và phương thức triển khai thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” với mục tiêu tăng cường tính hiệu quả, thiết thực, phối hợp đồng bộ với những giải pháp giảm nghèo của Nhà nước; tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…
Đi theo con đương mà đảng, bác hồ kính yêu đã lựa chọn, nâng cao vai trò của MTTQ trong việc tập hợp các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy đại đoàn kết toàn dân, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, để Gia Lai hội nhập cùng cả nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh./.
Ngọc Ánh-Thanh Sáng