Gia Lai: Nghiêm cấm việc bắt buộc người dân hợp đồng với BQL nghĩa trang để xây mộ.

Cập nhật 24/2/2014, 08:02:13

Việc quy hoạch chỉnh trang đô thị nói chung và quy hoạch quản lý nghĩa trang nói riêng là điều rất cần thiết nhằm xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tuy nhiên vấn đề này cần phải được kiểm tra quản lý chặt chẽ của các ngành các cấp và chính quyền địa phương nhằm thực hiện đúng theo quy định của nhà nước và đảm bảo quyền lợi của mọi người dân.

 

Việc xây mộ tại nghĩa trang Thành phố được quản lý theo qui định.

 

Những năm trước đây, việc xây dựng các phần mộ tại nghĩa trang Tp.Pleiku(cũ) và nghĩa Trà Đa thì người nhà phải hợp đồng với ban quản lý nghĩa trang để xây dựng. Vấn đề này đã xảy ra nhiều bất cập, gây khó khăn cho người dân. Theo phản ánh của người dân thì do chính quyền không kiểm soát chặt chẽ nên tạo nhiều kẽ hở cho những kẻ cò mồi, mua bán đất nghĩa trang, kinh doanh thương mại bất chính. Thực trạng này như một làn sóng ngầm gây bức xúc trong nhân dân. Năm 2012 UBND tỉnh đã có công văn gửi các sở ban ngành và UBND TP.Pleiku về việc chấn chỉnh công tác quản lý các nghĩa trang. Theo đó, người dân có quyền tự xây mộ cho người thân đã mất theo thiết kế của mình trên cơ sở đảm bảo đúng diện tích cho phép, nghiêm cấm việc bắt buộc người dân phải hợp đồng với BQL nghĩa trang để thi công mộ hoặc phải xây mộ theo đúng thiết kế mẫu do các BQL nghĩa trang tự đặt ra, gây khó khăn cản trở cho người dân. Từ khi có sự chỉ đạo này công tác quản lý nghĩa trang đã đi vào nề nếp.

 

Qua trao đổi Ông Vũ Duy Minh-Đội trưởng Đội Quản lý Nghĩa trang Trà Đa- Tp.Pleiku cho hay: Trước năm 2012 thì người nhà hợp đồng xây dựng và từ 2012 thì ban thực hiện theo thỏa thuận của người nhà chứ không có ép buộc gì và mọi hoạt động ở đây đều ổn, tạo điều kiện theo từng kinh tế của từng nhà… 

 

Theo quy hoạch nghĩa trang thì tại ban quản lý có các mẫu quy định xây mộ từ mẫu 1 đến mẫu 10. Tùy theo điều kiện kinh tế của từng gia đình sẽ chọn mẫu để xây dựng. Việc xây dựng sẽ được người nhà tự làm hoặc có thể thỏa thuận hợp đồng với ban quản lý để xây dựng nhưng những thiết kế xây dựng không được vượt quá chiều cao, chỉ giới quy định và điều này cũng được người dân đồng tình khi những ngôi mộ đều tắp chỉ có khác là ở việc trang trí. Cùng với đó UBND thành phố Pleiku cũng đã có những chỉ đạo sát sao trong việc kiểm tra quản lý để tránh những tình trạng bất cập xảy ra trong những năm trước đây.

 

Trao đổi với phóng viên  ông Trần Minh Quang-Phó chủ tịch UBND Tp.Pleiku cho biết: Chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo và sẽ xử lý nghiêm các ban quản lý nếu có việc cản trở người dân. Chúng tôi cũng yêu cầu người dân có gì thì phản ánh trong những buổi tiếp dân hàng tháng cũng như tiếp xúc cử tri để chúng tôi nắm bắt thông tin và chấn chỉnh…

 

Việc xây dựng các nghĩa trang trên địa bàn thành phố Pleiku cần có sự quy hoạch thống nhất đồng bộ, đồng thời đảm bảo được quyền lợi của người dân, tránh tình trạng phân biệt giàu nghèo của từng ngôi mộ như đã diễn ra trong những năm trước đây. Mô hình nghĩa trang nhân dân văn minh là tiêu chí thứ 17 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhằm hướng tới một thành phố văn minh sạch đẹp, đảm bảo đúng ý nghĩa thiết thực: nghĩa trang không chỉ đơn thuần là chốn an táng mà còn là nơi bày tỏ tình cảm, đạo lý của người sống với người đã khuất. /.

 

Ngọc Ánh-Xuân Huy

Trả lời