Gia Lai kiên quyết tâm không để xảy ra điểm nóng về xe quá tải

Cập nhật 04/12/2015, 14:12:44

Hiện nay Gia Lai đang bước vào cao điểm thu hoạch mía, mỳ. Chính vì vậy, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là không để xảy ra điểm nóng về xe quá tải như hồi đầu năm, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã vào cuộc quyết liệt, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm….

Những ngày này, trên các tuyến tỉnh lộ phía Đông tỉnh Gia Lai đổ ra quốc lộ 19, việc xử lý xe quá tải, cơi nới thành, thùng xe hiện đang được các lực lượng chức năng xử lý quyết liệt….

          Theo ghi nhận tại chốt kiểm tra của lực lượng chức năng – Công an huyện Kbang  một chiếc xe ô tô  đã chở vượt gần 200% tải trọng so với thiết kế cho phép. Tuy nhiên, dù biết việc làm này là sai quy định nhưng lái xe vẫn cố tình đổ lỗi do những yếu tố khách quan tác động.

          Anh Phạm Quang Đức, lái xe nói: “Xe của em thiết kế cho chở 3 tấn nhưng đã chở gần 9 tấn mỳ… Nếu mà chở đủ tải thì không đủ chi phí xăng dầu, không có lời”.

          Mặc dù vào cuộc quyết liệt, song hiện nay khó khăn lớn nhất là lực lượng tại cơ sở gặp phải đó là thiếu thốn về trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra tải trọng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến công tác xử lý vi phạm.

          Đại úy Vũ Trọng Thụ, Đội phó Đội CSGT Trật tự – Công an huyện Kbang cho biết: “Thực tế hiện nay trang bị của chúng tôi để xử lý thì thiếu rất nhiều, trong đó chúng ta không thể tính được vì không có cân tải trọng để đo lường, kiểm định để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật, do đó gặp rất nhiều khó khăn”.

          Được xem là tuyến đường giao thông huyết mạch, trung bình mỗi ngày tuyến quốc lộ 19 có hàng trăm lượt xe chở mía, mỳ lưu thông về các nhà máy tại địa bàn thị xã An Khê và các tỉnh lân cận tiêu thụ. Cũng chính vì thế việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như xử lý xe chở quá khổ, quá tải hiện cũng đang được lực lượng chức năng chú trọng thực hiện.

          Riêng tại trạm cân lưu động số 55 đặt tại xã Song An – thị xã An Khê, bất kỳ phương tiện này khi lưu thông qua đây đều phải thực hiện quy định cân tải trọng. Đặc biệt, mọi quy trình thủ tục từ kiểm tra giấy tờ, nhập số liệu cân xe và truyền thông số về Tổng cục Đường bộ Việt nam đều được tiến hành một cách nhanh chóng. Trong trường hợp phát hiện xe chở quá tải trọng cho phép, lực lượng tại trạm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…

          Ông Nguyễn Đăng Hưng, Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Gia Lai, Trưởng Trạm cân số 55, xã Song An, thị xã An Khê cho biết: “ Anh em làm việc tại trạm đã hết sức nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong vấn đề xử lý xe chở quá khổ quá tải đi ngang qua trạm. Bên cạnh đó, chúng tôi đã dùng nhiều biện pháp kiên quyết xử lý các xe đậu đỗ cách trạm để chờ thời cơ vượt trạm, đối với những trường hợp này thì chúng tôi tiến hành tháo biển số xe như là một biện pháp răn đe và xử lý hành chính đối với các xe đó. Đồng thời  cương quyết không cho một xe nào quá tải vượt qua trạm, anh em thay ca nhau trực 24/24h để thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh”.

          Cũng cần phải nhìn nhận, để xử lý dứt điểm tình trạng xe chở quá khổ, quá tải hiện nay, cần phải có sự vào cuộc đồng bộ của các ngành liên quan. Không nên khoán trắng cho lực lượng cảnh sát giao thông cũng như thanh tra giao thông. Chỉ khi nhận được sự chung tay của tất cả các ngành, khi đó vấn nạn xe chở quá khổ quá tải mới được đẩy lùi…./.

                                                        

Đoàn Bình – Thanh Sáng

Trả lời