Gia Lai đang hướng đến hình thành vùng lúa gạo chất lượng cao

Cập nhật 09/9/2023, 09:09:04

Hình thành vùng sản xuất lúa gạo chất lượng cao là mục tiêu mà ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai hướng đến và đang nỗ lực thực hiện. Trong đó việc tuyển chọn, đưa vào sản xuất những bộ giống đạt tiêu chuẩn, chất lượng, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương đang là ưu tiên hiện nay của tỉnh Gia Lai. Theo đó, thời gian qua, Sở Nông nghiệp & PTNT đã thực hiện ký kết với một số đơn vị hàng đầu Việt Nam chuyên nghiên cứu sản xuất các giống lúa chất lượng cao để đưa vào gieo sạ thử nghiệm làm cơ sở nhân rộng ra nhiều vùng trên địa bàn.

Đây là mô hình thử nghiệm giống lúa TBR97 được thực hiện trên quy mô 5 sào của một nông hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Glar, huyện Đăk Đoa trong vụ Mùa 2023. Đến nay sau hơn 3 thángxuống giống, mới đây qua nghiệm thu đánh giá kết quả thử nghiệm, cho thấy cây lúa chống chịu tốt trong điều kiện thời tiết bất lợi; Lúa sinh trưởng phát triển tốt, khả năng đẻ nhánh cao, bộ lá giữ được màu xanh đến cuối vụ,kháng bệnh tốt. Dự kiếngiống lúa chất lượng cao TBR97 năng suất đạt khoảng 70 tạ/ha. Với kết quả ghi nhận thực tế, người dân tham gia mô hình thử nghiệm cũng như bà con dân làng đều rất phấn khởi vì đã tìm được giống lúa chất lượng cao phù hợp với địa phương để đưa vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây lúa ở địa phương.

Ông Chúc –  Trưởng thôn Dôr 2, xã Glar, huyện Đăk Đoa, Gia Lai nói: “Hiện tại diện tích lúa của tôi là 5 sào. TBR97 rất tốt. Trước đây tôi cũng trồng một số giống lúa khác tôi thấy giống lúa này tốt không thua gì, sản lượng đạt từ 7-8 tạ/sào.”

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, thành công bước đầu của mô hình thử nghiệm giống lúa mới TBR97 do Tập đoàn Thái Bình Seed cung cấp là cơ sở góp phần thay đổi thói quen canh tác của bà con nông dân, từng bước hướng đến hình thành vùng sản xuất chuyên canh cây lúa quy mô lớn đạt năng suất, chất lượng cao mà hiện nay ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đang nỗ lực thực hiện.

Ông Hoàng Thi Thơ – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong thời gian qua, ngành Nông nghiệp đã phối hợp với một số công ty sản xuất giống hàng đầu của Việt Nam như VinaSeed, Thái Bình Seed và đã đưa một số giống lúa mới năng suất, chất lượng đưa vào Gia Lai giúp cho bà con nông dân có thu nhập nhất định. Với sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước, sự hỗ trợ phối hợp của các doanh nghiệp, hợp tác xã, từng bước đưa các giống lúa mới vào và công nghệ sản xuất mới vào từng bước thay đổi sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất quy mô lớn, áp dụng cơ giới hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, góp phần nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích lúa cho bà con. Giống TBR97 này sản xuất ngắn ngày, khả năng kháng bệnh cao như đạo ôn, cây ít đổ ngã, năng suất bình quân khoảng 7 tạ/sào, nếu tốt thì 8-9 tạ/sào. Năng suất ổn định, thời gian ngắn ngày, đặc biệt gạo thơm ngon, người dân rất đón nhận giống lúa này.”

Giống lúa TBR97 đã được đưa vào gieo sạ ở địa bàn tỉnh Gia Lai từ 3 năm trước thuộc nhiều vùng khác nhau. Đây là một trong những nội dung hợp tác giữa Sở Nông nghiệp & PTNT với Thái Bình Seed nhằm cung cấp những bộ giống lúa chất lượng cao, đạt năng suất, chất lượng theo tiêu chuẩn đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT chứng nhận.

Ông Triệu Tấn Phú – Giám đốc Công ty TNHH Thái Bình Seed khu vực miền Trung – Tây Nguyên trao đổi: “TBSeed và Sở Nông nghiệp tỉnh Gia Lai vào đầu tháng 6.2023 đã ký biên bản hợp tác và hôm nay mô hình này là bước chúng tôi thực hiện việc đó. Ngoài việc chuyển giao các bộ giống mà chúng tôi đang có, ngoài TBR97 thì trong thời gian đến chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, chọn tạo và trình diễn đưa nhiều bộ giống mới có thời gian sinh trưởng phù hợp, có chất lượng theo yêu cầu của địa phương, hướng đến hình thành những vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Đồng nghĩa với đó, công ty sẽ đồng hành hỗ trợ bà con nông dân tiếp cận chuyển giao giống mới và đặc biệt đó là chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thay đổi tập quán canh tác, giảm dần gieo sạ trên diện tích hiện nay và tiến tới hình thành vùng gạo chất lượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.”

Những năm gần đây, nhờ hệ thống kênh mương, thủy lợi đảm bảo, diện tích lúa nước 2 vụ/năm của tỉnh Gia Lai không ngừng được mở rộng với diện tích hơn 73.000ha. Với quy mô diện tích khá lớn, việc tuyển chọn những bộ giống chất lượng cao vào sản xuất là cơ sở đề tỉnh Gia Lai từng bước hình thành các vùng sản xuất lúa gạo chất lượng cao, hướng tới xây dựng thương hiệu lúa gạo Gia Lai cùng các sản phẩm đặc sản khác của địa phương.

Hồng Uyên – Duy Linh

Trả lời