Bàu Cạn là nơi hoạt động của nhóm Đảng viên đầu tiên ở tỉnh Gia Lai. Nối tiếp qua bao thế hệ, Đảng bộ và nhân dân xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Bàu Cạn hôm nay đã thực sự thay da đổi thịt, bức tranh quê đang rõ nét với một diện mạo nông thôn mới tươi sáng, rạng rỡ.
Là xã thuần nông, những năm qua, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng hoàng hóa, đặc biệt là tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào xây dựng nông thôn mới, đem lại hiệu quả cao. Bằng những việc làm cụ thể, những hoạt động thiết thực, xã Bàu Cạn liên tục có sự bứt phá trên nhiều lĩnh vực, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.
Ông Nguyễn Văn Đức – Thôn Đồng Tâm, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông tự hào nói: “Tôi năm nay 84 tuổi đời, 58 năm tuổi đảng. Tôi là 1 trong những đảng viên thế hê đầu tiên ở đây, về đây tiếp quản Công ty chè từ năm 1975. Khi trước thì hậu quả chiến tranh để lại nên ở đây hoang sơ và nghèo khó khăn lắm. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương được đầu tư dần dần và phát triển. Bây giờ thì đường giao thông rộng, điện thì thắp sáng khắp nơi, trường lớp con em đến trường, kinh tế phát triển, đời sống người dân chúng tôi được đầy đủ, thấy vui mừng lắm….”
Cùng với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, nhân dân trên địa bàn đã đóng góp công sức với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến nay cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp mở rộng, hệ thống điện đường trường trạm, nước sạch được đảm bảo, là địa phương đầu tiên của huyện Chư Prông đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016. Vùng quê thuần nông nay đã khoác lên mình chiếc áo mới, những con đường giao thông nông thôn được bê tông hóa sạch đẹp, những cánh đồng bát ngát màu xanh của các loại cây trồng, minh chứng cho sự ấm no trù phú.
Bà Nguyễn Thị Báu – Thôn Đồng Tâm xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông phấn khởi nói: “Người dân chúng tôi ở trong thôn rất đoàn kết cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Theo tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, chúng tôi đã đóng góp kinh phí làm 4km đường bê tông nông thôn; mắc 84 bóng đèn đường…Hiện nay khu ở của thôn chúng tôi thì giao thông rộng đẹp, giảm tai nạn; có điện sáng nên giao thông đảm bảo, tình hình trộm cắp không còn nữa, an ninh trật tự địa phương được đảm bảo….”
Ông Lê Văn Cương – Thôn Ia Mua, xã Bàu Cạn, Chư Prông bày tỏ: “Được sự hỗ trợ của nhà nước đầu tư nhiều công trình. Người dân chúng tôi chuyển đổi cây trồng, áp dung kỹ thuật, đưa cây con giống mới vào sản xuất; cùng với các cây trồng lâu nay thì tập trung thêm vào cây cà phê giống mới và mở rộng thêm trồng chanh dây, hiệu quả kinh tế đạt cao, đời sống bà con chúng tôi được nâng lên….”
Với sự phát triển vươn lên, hiện nay xã Bàu Cạn có 6/6 thôn, làng với 1.500 hộ/1.600 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; tỷ lệ học sinh đến trường đạt 100%; 100% số hộ sử dụng điện thắp sáng; hơn 99% người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Xã đang phấn đấu xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.
Ông Lê Thế Phương – Phó Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông trao đổi: “Xã Bàu Cạn là xã Anh hùng, bà con ở đây luôn có ý thức cao trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết và chung tay bảo vệ và xây dựng thôn làng quê hương. Bà con ở đây đã chuyển đổi cây trồng, tham gia tích cực trong việc xây dựng nông thon mới theo tinh thần Nhà nước và Nhân dân cùng làm nên cơ sở hạ tầng được xây dựng đảm bảo. Để tiếp tục phát triển, chính quyền địa phương trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng khoa học trong sản xuất và chăn nuôi, mở rộng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao….”
Xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông là một trong những địa phương hình thành Chi bộ Đảng đầu tiên thuộc Đảng bộ Tây Sơn, nay là Đảng bộ tỉnh Gia Lai, vùng đất Anh hùng trong 2 cuộc kháng chiến, nay đã có nhiều khởi sắc đáng ghi nhận. Hôm nay về lại Bàu Cạn, chúng ta sẽ được thưởng ngoạn màu xanh ngút ngàn của những vườn chè, cà phê, cao su, màu xanh của sự ấm no hạnh phúc trên vùng quê yên bình. Sự thay da, đổi thịt ở vùng đất Anh hùng là động lực thúc đẩy người dân vững tin vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng say lao động sản xuất, vươn lên xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Ngọc Ánh – Huy Toàn