Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh gồm ông Huỳnh Thành, phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và bà Siu Hương cùng đại diện các sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên môi trường vừa đi khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn, quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư thôn được giao rừng tại huyện Mang Yang.
Đoàn ĐBQH khóa XIII khảo sát giao rừng cho cộng đồng dân cư tại huyện Mang Yang.
Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh đã đến khảo sát thực tế kết quả thực hiện việc giao đất rừng cho cộng đồng dân cư làng Đê Tar, xã Kon Chiêng quản lý. Làng hiện có 70 hộ dân, chia thành 7 nhóm đang quản lý gần 2.600 hecta đất rừng trong đó có 2000 hecta đất có rừng và hơn 500 hecta đất đồi trống. Thời hạn nhận giao rừng là 50 năm. Thông qua việc giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư quản lý đã bước đầu mang lại hiệu quả như tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống vật chất tinh thần cho người dân trong vùng, đồng thời hạn chế việc chặt phá, lấn chiếm rừng trái phép.
Đoàn gặp gỡ trực tiếp với người dân nhận khoán BVR.
Đến nay huyện Mang Yang đã giao đất, giao rừng cho 3 cộng đồng thôn làng quản lý với tổng diện tích hơn 3.120 hecta, phân bổ tại hai xã Kon Chiêng và Lơ Pang. Đoàn khảo sát của đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh đã ghi nhận những kết quả bước đầu qua hơn 8 năm triển khai chủ trương giao đất, giao rừng cho cộng đồng thôn, làng quản lý tại huyện Mang Yang. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa hiệu quả, các cấp chính quyền và ngành chức năng của huyện cần tăng cường nhiều giải pháp trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ, đúng và đầy đủ nội dung, mục đích của chủ trương này./.
Nhật Thành