Nhằm thông báo những diễn biến mới nhất của tình hình dịch cúm gia cầm và tìm ra giải pháp phòng, chống cúm hiệu quả, vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện Đak Pơ đã có buổi làm việc với các ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn
Theo báo cáo của Trạm thú y huyện, từ sau tết nguyên đán, trên địa bàn huyện xảy ra hiện tượng gà chết rải rác, tại nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Nguyên nhân được xác định là mắc các bệnh cúm thông thường. Ngày 18/2, tại trại gà của ông Nguyễn Phước Huy, thôn Tân Sơn, xã Tân An xảy ra hiện tượng gà bỏ ăn, ủ rũ, và chết. Qua kiểm tra xác minh và lấy mẫu xét nghiệm, xác định gà bị nhiễm cúm H5N1. Ngày 27/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện đã phối hợp với Chi cục thú y tỉnh, UBND xã Tân An tiến hành tiêu hủy 4.500 con gà của hộ dân nói trên theo quy định và phun thuốc tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực trại gà, nhà ở, nhằm phòng chống dịch bệnh lây lan các khu vực lân cận.
Tại cuộc họp, huyện Đak Pơ đã chỉ đạo các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn cần phải triển khai quyết liệt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch. Thực hiện thống kê lại toàn bộ các hộ chăn nuôi gia cầm có số lượng từ 50 con trở lên, tăng cường giám sát nhanh chóng các đàn gia cầm chết, thực hiện phun thuốc sát trùng vệ sinh môi trường, chuồng trại liên tục; lập chốt kiểm dịch tạm thời trên trục lộ giao thông chính vào xã. Đối với các địa phương chưa có dịch, ngành thú y cũng đã tăng cường giám sát chặt chẽ các đàn gia cầm, thực hiện công tác tiêm phòng và tiêu độc khử trùng. Khẩn trương, tập trung dập dịch, không để phát sinh, lây lan dịch cúm gia cầm; Các địa phương phải là đơn vị chủ trì trong việc triển khai tiêu độc khử trùng, và khuyến cáo người dân không ăn thị, mua bán, vận chuyển gia cầm cũng như các sản từ gia cầm bị ốm, chết./.
Nguyễn Hiền-Văn Dũng