Đak Pơ đẩy mạnh thực hiện chương trình giao thông nông thôn

Cập nhật 19/5/2017, 08:05:11

Phát triển sản xuất gắn với xây dựng đường giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại, thúc đẩy hoạt động giao thương hàng hóa…được huyện Đăk Pơ xác định là giải pháp trọng tâm để kinh tế địa phương ngày càng phát triển xứng với tiềm năng, thế mạnh vốn có của địa phương. Vì vậy, song song với việc đẩy mạnh các chương trình sản xuất nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị sản phẩm, huyện Đăk Pơ còn tích cực triển khai thực hiện xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, từ đó mở ra nhiều triển vọng về sự phát triển kinh tế của địa phương trong thời gian tới.

Nếu như trước đây việc đi lại của nhân dân làng Bút, xã An Thành gặp rất nhiều khó khăn do sự cách trở của sông suối, đường xá lầy lội thì nay việc đi lại đã thuận lợi hơn rất nhiều nhờ con đường bê tông xi măng được thực hiện theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Con đường có chiều dài 812m, tổng vốn đầu tư 877 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước 438 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân tự nguyện đóng góp. Làng Bút có tổng số 110 hộ, 100% là người DTTS, mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, song khi được vận động đóng góp xây dựng đường giao thông bà con đã nhiệt tình. Vì năm nay cũng là năm đầu tiên làng Bút xây dựng được cánh đồng mía lớn với quy mô 31 ha, thêm vào đó giao thông đi lại được thuận lợi, bà con hy vọng cuộc sống sẽ ngày càng được cải thiện hơn.

Anh Đinh Trêh, Làng Bút, xã An thành, huyện Đăk Pơ cho biết: “Trước đây đi lại khó khăn, nhà nước vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường bê tông xi măng này bà con rất ủng hộ từ tiền bạc cho đến ngày công. Hy vọng việc đi lại thuận lợi, cuộc sống của bà con ở đây sẽ đỡ vất vả hơn nhiều”.

Còn đây là con đường dẫn vào thôn Tân Hội thuộc xã Tân An. Con đường đất vốn rất hẹp, việc vận chuyển, mua bán nông sản chủ yếu bằng xe máy hoặc xe cọc cạch nên nông dân thường xuyên bị thương lái ép giá. Tình trạng này đến nay đã được khắc phục sau khi huyện có chủ trương cho mở rộng hai bên đường, vì vậy bà con trong thôn rất phấn khởi.

Bà Đinh Thị Thùy Dung, Thôn Tân Hội, xã Tân An, huyện Đăk Pơ cho biết: “Mấy năm trước đường ở đây hẹp lắm, xe ra vào không đường nên thu hoạch hoa màu xong thường bán với giá thấp hơn so với các nơi. Năm nay đường mở rộng nên xe vào tận nơi thu mua, giá cũng cao hơn”.

Bà Cao Thị Diễn,Thôn Tân Hội, xã Tân An, huyện Đăk Pơ cũng nói: Năm nay đường xá đi lại thuận lợi, bà con được mở rộng đường nên lúa cắt đến đâu là bán đến đó, không lo đường xá khó khăn bán không đường. Bởi vậy bà con rất là phấn khởi.

Những năm qua thông qua nhiều nguồn vốn, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Đăk Pơ được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời thúc đẩy hoạt động giao thương ngày càng phát triển. Trong đó chương trình đường bê tông  thực hiện theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Tính từ năm 2011-2016, huyện Đăk Pơ đã xây dựng được 5.486 m đường bê tông với tổng nguồn vốn hơn 6,4 tỷ đồng, trong đó 4,8 tỷ thuộc ngân sách nhà nước, còn lại nhân dân tự nguyện đóng góp. Phát triển giao thông gắn với đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa là chủ trương đã và đang được huyện Đăk Pơ quyết tâm thực hiện nhằm đưa Đăk Pơ ngày càng phát triển xứng với tiềm năng, thế mạnh vốn có của địa phương.

Hồng Uyên, Duy Linh

Trả lời