Trong khi ở rất nhiều địa phương trên cả nước và trong tỉnh đang rơi vào tình trạng “Luẩn quẩn, mất cân đối” giữa việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, gây lãng phí nguồn ngân sách nhà nước và nguồn nhân lực tại chỗ, thì tại huyện Đak Đoa thời gian qua nhờ có sự quan tâm của chính quyền địa phương lại đang phát huy có hiệu quả công tác này. Không chỉ giải quyết việc làm mà còn góp phần đáng kể nguồn thu nhập, cải thiện đời sống cho nhiều hộ dân ở đây.

Trong 5 năm thực hiện đề án, đã có trên 3.300 lao động được đào tạo, trong đó lao động người dân tộc thiểu số chiếm 88 %.
Trước kia, thật khó để có thể tìm thấy những hình ảnh thanh niên người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Ia Pết, huyện Đak Đoa trong vai trò là người thợ xây . Thời gian qua, sau khi được tham gia lớp đào tạo nghề “nề” do huyện Đak Đoa tổ chức, Thanh niên các thôn, làng của xã Ia Pết đã biết xây nhà ở kiên cố hoặc xây các công trình khác theo hợp đồng với các tập thể và cá nhân. Khi đã có nghề nghiệp vững vàng trong tay, thanh niên trong làng không chỉ có thêm nguồn thu nhập ổn định bằng việc xây dựng các công trình phục vụ nhu cầu của bà con trong làng, mà còn đi xây ở những địa phương khác.
Anh Uynh, Làng Nglơm Thung, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa cho biết: “Khi mình học nghề này từ năm 2013 đó, cán bộ cấp trên đã tạo cho chúng em thanh niên học nghề này, nói chung làm ổn định, hết mùa thì mình làm bên ngoài, bây giờ mình không thấy ai mình tự làm”.
Để giải quyết bài toán tìm việc làm cho hơn 54% số dân trong độ tuổi lao động, thời gian qua, thông qua nhiều đề án và các kênh khác nhau, huyện Đak Đoa rất chú trọng vấn đề đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Trong đó, triển khai thác tốt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn – giai đoạn 2011-2015”. Trong 5 năm thực hiện đề án, đã có trên 3.300 lao động được đào tạo, trong đó lao động người dân tộc thiểu số chiếm 88 %. Các nghề đào tạo thu hút được nhiều lao động tham gia vào các lĩnh vực nông nghiệp như: Trồng chăm sóc cà phê, tiêu, chế biến nông sản và các nghề phi nông nghiệp như: Nghề nề, sửa chữa máy cày công suất nhỏ, dệt thổ cẩm, đan lát, hớt tóc, thẩm mỹ… đã đáp ứng nhu cầu của người dân và phù hợp với đặc điểm của địa phương.
Ông Nguyễn Đức Hòa, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đak Đoa cho biết: “Công tác đào tạo nghề theo đề án 1956 của huyện Đak Đoa thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ủy ban rất là chặt chẽ. Trên cơ sở số lượng lao động trên địa bàn thì phòng cũng đã triển khai để nắm lại nhu cầu lao động của các đối tượng, sau đó sẽ tổ chức tập hợp cùng với trường cao đẳng nghề Gia Lai, để tổ chức dạy cho các đối tượng có nhu cầu đó, đặc biệt là đối tượng thanh niên. Qua đào tạo đã phát huy được nghề đã được đào tạo”.
Giải quyết bài toán đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã khó, giải quyết việc làm sau đào tạo nghề lại càng khó hơn. Từ hướng đi đúng, cách làm hay trong việc thành lập các tổ hợp xây dựng, thủ công mỹ nghệ ở các xã Gla, Ia Pết trong thời gian qua; trong thời gian tới, huyện Đak Đoa sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, nhân ra diện rộng, phát triển thêm nhiều làng nghề, ngành nghề phù hợp với lao động tại chỗ. Đây cũng là giải pháp chống lãng phí tiền của, ngân sách của Nhà nước đối với việc triển khai, thực hiện những đề án lớn như Đề án 1956 của Chính phủ./ .
Gia Cư , Thanh Vui, Ksor Tuối