Là doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn xã Sơn Lang, trong những năm qua, bên cạnh đảm bảo sản xuất, kinh doanh, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hà Nừng đã có nhiều đóng góp và thực hiện khá tốt vai trò của doanh nghiệp trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Từ những việc làm tích cực đó đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Cán bộ Lâm trường Hà Nừng đi kiểm tra lâm phần.
Là một doanh nghiệp với nhiệm vụ chính là quản lý, bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng, nên nguồn ngân sách có phần hạn chế. Chính vì thế mà Công ty xác định tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức trong nhân dân như: vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, sản lượng cây trồng trên một diện tích để từng bước xóa đói giảm nghèo; cùng với đó là nhắc nhở bà con không vi phạm các quy định trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đồng thời kêu gọi sự đóng góp ngày công, tiền lương của tập thể cán bộ, công nhân Công ty để hỗ trợ cho các hoạt động trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương như: Làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ một phần gỗ tận dụng để giúp cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở; cho các làng xây dựng nhà rông văn hóa đạt chuẩn theo tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới…Nói về sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công ty đối với người dân, ông Đinh Uông-Bí thư Chi bộ làng Đăk Tơ Ngông, xã Sơn Lang, huyện Kbang cho biết: "Bà con chúng tôi ở đây cũng xin cảm ơn Công ty từ trước đến nay đã giúp rất nhiều; thứ nhất là vấn đề hướng dẫn bà con làm lúa nước; thứ hai là làm xong tuyến đường từ làng vào khu sản xuất ở cánh đồng Đăk Phan; chúng tôi xin hứa sẽ chấp hành nghiêm túc những vấn đề công tác quản lý bảo vệ rừng, nhất là không lấn chiếm rừng làm nương rẫy trái phép"…
Ông Dương Quốc Điệp-Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lang, huyện Kbang cho biết thêm: “Trong những năm vừa qua Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hà Nừng đã tham gia phối hợp và giúp xã trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn rất tốt; Qua sự giúp đỡ của Công ty đã tạo được sự đồng thuận của người dân; đồng thời qua đó đã cải thiện được điều kiện cơ sở hạ tầng đã được nâng cấp rõ rệt, đi lại thuận lợi; bộ mặt của các làng qua sự giúp đỡ của Công ty thì tình trạng nhà dột nát gần như không còn”.
Nhờ sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và địa phương, đặc biệt là sự tuyên truyền, vận động với người dân nên trong vài năm trở lại đây, trên lâm phần của Công ty quản lý với trên 9.000 ha đất có rừng, chủ yếu là rừng tự nhiên, không có vụ phá rừng lớn nào xảy ra; tình trạng người dân phát lấn đất rừng làm nương rẫy đã giảm đáng kể và gần như không còn. Ông Bùi Văn Tấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hà Nừng nói: “Công ty sẽ cùng UBND xã tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước; thực hiện các nội dung về xây dựng nông thôn mới; tận dụng các diện tích đất của các Dự án để tổ chức lại sản xuất; tận thu các lâm sản phụ và trồng lại các cây lâm sản phụ trước đây; đồng thời phát triển lại các ngành nghề truyền thống của bà con”.
Là huyện điểm của cả nước trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhưng lại là huyện miền núi có ít doanh nghiệp đứng chân, nên trong quá trình triển khai thực hiện, huyện Kbang đã gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong việc huy động 17% vốn doanh nghiệp. Chính vì thế, để hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, rất cần sự chung tay, ủng hộ của các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn như Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hà Nừng./.
Ctv:Đức Hải