Công trình tiền tỷ gây lãng phí

Cập nhật 04/6/2014, 14:06:24

Trạm bơm xã ChưMố, huyện Iapa được đầu tư xây dựng từ năm 2010 với kinh phí tiền tỷ nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng và bị bỏ hoang, đang xuống cấp dần, làm nhân dân rất bức xúc. Nhóm phóng viên Thời sự đã tìm hiểu nguyên nhân vì sao công trình tiền tỷ này bị bỏ hoang.

Trạm bơm xã ChưMố được khởi công xây dựng từ năm 2009, đến năm 2010 thì hoàn thành với tổng kinh phí 6,4 tỷ đồng do Ban quản lý đầu tư xây dựng cơ bản huyện Iapa làm chủ đầu tư xây dựng. Công trình gồm  các hạng mục chính: trạm bơm, hệ thống kênh dẫn nước và san ủi, cải tạo lại đồng ruộng. Theo thiết kế, Trạm bơm này hút nước từ sông Ba để tưới cho 70ha lúa nước tại cánh đồng xã ChưMố nằm sát cầu Bến Mộng. Thế nhưng từ khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng cho đến nay Trạm bơm này chưa được các ngành chức năng ở huyện Iapa đưa vào hoạt động một ngày nào, trong khi đó nông dân thì đang từng ngày chờ nước để trồng lúa.

 

 ông Rơ Lan Nuon, xã ChưMố, huyện Iapa cho hay: Từ ngày xây dựng xong đến nay, trạm bơm này chưa đưa vào sử dụng, chờ nước hoài để trồng lúa nhưng chưa có, thấy lãng phí đất quá nên bà con chúng tôi trồng mì thôi.                                          

 

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến Trạm bơm này chưa được đưa vào hoạt động đó là việc san ủi 70 ha đất trồng các loại hoa màu tại cánh đồng này để làm lúa nước còn dang dở, hiện tại mới san ủi được rất ít diện tích. Nhiều hộ có đất đã được san ủi luôn sẵn sàng trồng lúa nước nhưng do Trạm bơm này chưa hoạt động nên không thể sản xuất được.

 

Qua trao đổi ông Rmah Piêng- người dân xã ChưMố, huyện Iapa khẳn định: Trạm bơm này chưa tưới nước cho diện tích đất sản xuất của bà con ngày nào hết. Hợp tác xã có hứa là tháng 5 vừa qua sẽ đưa Trạm bơm vào hoạt động nhưng qua tháng 5 rồi mà cũng không thấy. Không có nước thì làm sao bà con sản xuất được…                                        

 

Hơn nữa, từ khi hoàn thành việc xây dựng Trạm bơm ChưMố thì dòng chảy sông Ba biến đổi rất lớn, mực nước xuống thấp; tại vị trí đặt máy bơm để hút nước hiện không có nước. Muốn Trạm bơm này hoạt động thì phải tốn khoản kinh phí không ít nữa để nâng công suất máy bơm và cải tạo lại hệ thống bể hút. Do không ai quản lý, bảo vệ nên một số hạng mục của Trạm bơm đã bị hư hỏng và xuống cấp dần.

Theo lãnh đạo xã Chư Mố, trước mắt xã sẽ tiến hành cải tạo 18,4ha/70ha đất sản xuất tại cánh đồng trong diện Trạm bơm Chư Mố tưới để làm lúa nước nhằm đưa Trạm bơm đi vào hoạt động.

 

 ông Ksor Jú- Chủ tịch UBND xã ChưMố, huyện Iapa cho biết: Xã sẽ dùng vốn tam nông năm 2013 để san ủi lại đồng ruộng cho dân với 18,4ha đất sản xuất để đưa vào sử dụng trạm bơm này. Hiện tại xã đang vận động những hộ có đất sản xuất trong khu vực trạm bơm, nhất là những hộ có đất sản xuất trong 18,4ha không tiếp tục sản xuất hoa màu để đất trồng lúa nước.                                                  

 

Thế nhưng khi san ủi xong đồng ruộng mà không sửa chữa hệ thống điện và nâng cấp máy bơm và cải tạo lại bể hút thì Trạm bơm này không thể đi vào hoạt động. Với cách làm tắc trách của các ngành hữu quan ở huyện Iapa thì không biết công trình tiền tỷ này sẽ tiếp tục bị bỏ hoang đến bao giờ?./.

Hà Đức-R’Piên

Trả lời