Chư Prông nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết từ tâm lý chủ quan của người dân

Cập nhật 09/9/2023, 09:09:28

Số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang có dấu hiệu gia tăng; chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến đầu tháng 9, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 2.720 ca mắc tại 182/220 xã, phường, thị trấn của 17 huyện, thị xã, thành phố. Sốt xuất huyết dù diễn biến phức tạp, song hiện nay tại cơ sở, một bộ phận người dân còn tỏ ra lơ là trong việc phòng ngừa; điều này khiến nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng là rất lớn.

Theo tổng hợp từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai: 9 tháng của năm 2023, huyện Chư Prông là địa phương thứ 2 sau huyện Đức Cơ ghi nhận nhiều ca mắc sốt xuất huyết với 401 trường hợp. Nhiều người dân sau khi mắc bệnh, biến chứng nặng mới được đưa tới cơ sở y tế để điều trị.

Ông Rơ Lan Phứch – Xã Ia Tôr, huyện Chư Prông nói: “Sốt, nóng, chảy mồ hôi dữ quá. Đau bụng, đau ở trong.”

Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp và ghi nhận ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện Chư Prông, song một bộ phận người dân tỏ ra khá chủ quan trong việc phòng ngừa.

Cử nhân Nguyễn Thị Ngân – Khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Chư Prông cho biết: “Một số bộ phận người dân họ còn coi thường bệnh sốt xuất huyết. Tất cả đồ ăn nhanh, phế thải thì khi vứt ra họ cũng chủ quan, bởi tiện đâu họ vứt đó. Khi mưa xuống là nước đọng ở các phế thải. Đó là nguy cơ cao nhất để mà bùng phát dịch.”

Nếu như năm 2022, trên địa bàn huyện Chư Prông ghi nhận 64 ổ dịch sốt xuất huyết thì đến thời điểm này của năm 2023, số ổ dịch tại địa phương đã tăng lên 84 ổ dịch ở 19/20 xã, thị trấn.

Cử nhân Nguyễn Thị Ngân – Khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Chư Prông nói: “Diệt loăng quăng bọ gậy và vệ sinh môi trường là chủ đạo trong phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Bởi nếu loăng quăng bọ gậy mà mình dập được từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 7 thì thời điểm sinh sản không còn.”

Y sỹ Lê Thị Hằng – Trạm Y tế xã Ia Drăng, huyện Chư Prông cho biết: “Y tế xã cũng phối hợp với y tế thôn, hệ thống chính trị cũng thường xuyên đi diệt loăng quăng bọ gậy ở dưới thôn, vệ sinh môi trường rồi cũng tuyên truyền cho người dân nên ý thức người dân cũng tiến bộ.”

Mỗi người dân cùng cộng đồng trách nhiệm, chủ động vệ sinh môi trường sạch sẽ, thông thoáng, khơi thông ao tù, nước đọng và dọn dẹp các dụng cụ có chứa nước mưa ngoài trời sẽ làm cho muỗi không có nơi sinh sản, từ đó giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

Trả lời