Cần hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại do lũ lụt.

Cập nhật 28/11/2013, 13:11:21

Do ảnh hưởng của cơn bão số 13, 14 và 15 xảy ra vừa qua, nên nhiều khu vực trên địa bàn huyện Krông pa liên tiếp bị lũ lụt, đã gây thiệt hại rất lớn đối với nhiều nông dân trong huyện. Bà con đang rất cần sự quan tâm hỗ trợ của các ngành các cấp để vơi bớt khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống.

 

Đất đai ven sông Ba bị sạt lở nghiêm trọng do mưa, lũ.

 

 

Gia đình anh Ngô Trọng Phúc ở buôn Fùm Dy, xã IaRSươm, huyện Krôngpa có 2ha mì nằm sát sông Ba. Do mưa lớn bởi ảnh hưởng của cơn bão số 13, 14 và 15 liên tiếp xảy ra, cùng với các thủy điện trên đầu nguồn xả lũ, trong khi đó ở dưới khu vực sản xuất của gia đình anh Phúc có đập của công trình thủy điện Hoàng Anh Gia Lai nên nước rút không kịp, dâng cao, làm diện tích mì của gia đình anh và của bà con xung quanh bị ngập trong thời gian dài. Vì thế, mì sắp đến kỳ thu hoạch đã bị thối. “Do đập thủy điện Hoàng Anh nên nước dâng lên làm ngập làm mì thối, giờ bán không ai mua hết” . Anh Phúc nói:

 

Hàng trăm ha mì bị thối củ do ngâm  lâu ngày trong nước lũ.

 

Trao đổi với chúng tôi ông Chu Công Vinh-phó Chủ tịch UBND xã IaRSươm, huyện Krôngpa cho biết: “Trên địa bàn xã vừa qua đã xảy ra ngập lụt, gây thiệt hại và ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất của bà con. Chúng tôi thống kê toàn xã có 273ha cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó mì 127 ha. Mong muốn các cấp quan tâm hỗ trợ cho bà con để có điều kiện tiếp tục sản xuất”.                                                                                  

 

Theo thống kê của phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Krôngpa, do ảnh hưởng của cơn bão số 15 cùng với Công trình thủy điện An Khê-KaNáK xả lũ nên nước sông Ba tại địa bàn huyện dâng lên rất cao, làm ngập úng khoảng 803 ha cây trồng các loại, trong đó nhiều nhất là diện tích cây mì với 457ha, sản lượng bị giảm từ 30 đến 70%. Đặc biệt có nhiều diện tích mì, củ đã bị thối nên không bán được, trong khi đó giá mì đang lên cao với 1.700 đồng/kg. Bình quân mỗi ha mì nếu không bị ngập úng nông dân bán được 40 triệu đồng, như vậy mức thiệt hại của nhiều nông dân trong huyện là rất lớn.

Nói về biện pháp tháo gỡ trước mắt ông Đinh Xuân Duyên- Trưởng phòng NN&PTNT huyện Krôngpa cho biết: “Hiện nay nước đã rút, huyện đang chỉ đạo nông dân khắc phục hậu quả, tập trung thu hoạch các loại cây trồng mà bị ảnh hưởng, ví dụ như cây sắn tận thu để bán cho nhà máy… Việc hỗ trợ của huyện và của tỉnh thì chưa có. Về phía huyện yêu cầu nhà máy ưu tiên thu mua số mì bị ngập úng mà bà con đến bán…”.

 

Do mưa lớn ảnh hưởng của cơn bão số 15 cùng với thủy điện An Khê- KaNáK xả lũ nên xảy ra lũ lụt, cũng đã làm nhiều ha đất sản xuất và đất ở, cùng với nhiều tài sản trên đất nằm dọc ven sông Ba của nhiều nông dân trong huyện Krôngpa bị sạt lở và đã bị cuốn trôi. Lũ còn làm ngập úng và gây sạt lở nhiều tuyến đường liên xã: IaMlá-Đất Bằng; IaRSươm- Krông Năng; ChưRCăm- IaRSai.

 

Ông Đinh Xuân Duyên- Trưởng phòng NN&PTNT huyện Krôngpa cho biết thêm: “Là huyện thường xuyên chịu nắng hạn, lũ lụt cũng ít thôi nhưng mấy năm gần đây do ảnh hưởng xả lũ của các Công trình thủy điện. Ví dụ trong năm 2013 có hai đợt, đợt 1 là vào tháng 10, đợt 2 là trung tuần tháng 11. Nếu mưa lớn, trên đầu nguồn người ta xả lũ đột ngột, không thông báo cho dân và nếu Công trình thủy điện ở hạ lưu không có xả lũ hợp lý thì gây thiệt hại lớn đối với nhân dân vì chúng tôi ở giữa hai Công trình thủy điện là An Khê-KaNáK và thủy điện sông Ba hạ. Hai thủy điện này không có sự liên kết để xả lũ chặt chẽ thì sẽ rất dễ gây thiệt hại lớn đối với nhân dân…”.                                 

 

Người dân huyện Krôngpa sẽ rất dễ tiếp tục hứng chịu hậu quả nếu thường xuyên xảy ra mưa bão cùng với các Công trình thủy điện trên thượng nguồn xả lũ không hợp lý. Bà con đang rất cần cấp trên có sự hỗ trợ và can thiệp kịp thời hơn nữa để vơi bớt khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống./.

Hà Đức-R’Piên

Trả lời