Mặc dù các phương tiện truyền thông đại chúng và các đơn vị trường học đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ đến học sinh, sinh viên, trong đó có việc không được điều khiển xe môtô phân khối lớn khi chưa đủ tuổi. Thế nhưng thời gian qua, một số học sinh ở bậc THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn cố tình vi phạm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này và để giải quyết căn bản tình trạng học sinh đi xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi cần có sự phối hợp từ nhiều phía.

Học sinh đi học bằng xe phân khối lớn.
Mặc dù ngay từ đầu năm học không chỉ học sinh mà cả phụ huynh cùng ký vào bản cam kết con em nghiêm chỉnh chấp hành nội quy trường học, trong đó có Luật giao thông đường bộ và an ninh học đường… Thế nhưng, trên thực tế có không ít học sinh vẫn cố tình vi phạm, trong đó có việc đi xe phân khối lớn đến trường khi chưa đủ tuổi….
Có thể nói rằng trong những trường hợp học sinh vi phạm Luật giao thông đường bộ như vậy, bên cạnh sự tiếp sức của phụ huynh học sinh khi giao xe cho con, thì cũng cần phải nói đến sự tiếp tay của các điểm giữ xe ngoài nhà trường. Bởi thời gian qua, trong phạm vi và thẩm quyền của mình, các đơn vị trường học đã kiên quyết không trông giữ xe cho học sinh đi xe phân khối lớn đến trường khi chưa có đủ các điều kiện theo quy định.
Cô Mai Thị Tám-Phó Hiệu trưởng trường THPT Phan Bội Châu, Tp.Pleiku cho biết: “Những địa điểm giữ xe bên ngoài nhà trường thì nhà trường không thể can thiệp, giải quyết được, chỉ có thể tuyên truyền, vận động họ thôi. Còn thẩm quyền thuộc về ngành chức năng địa phương, vì vậy mong rằng ngành chức năng cần phối hợp giải quyết vấn đề này và phụ huynh cũng phải hợp tác không đưa xe cho con khi chưa đủ tuổi. Theo quy định, tùy theo mức độ vi phạm của học sinh, chúng tôi thông báo, phê bình trước cờ. Đối với những trường hợp học sinh vi phạm Luật giao thông đường bộ, bị công an lập biên bản xử lý gửi về nhà trường thì theo thông tư quy định của Bộ giáo dục Đào tạo sẽ bị hạnh kiểm yếu trong học kỳ đó”.
Chế tài và hình thức xử lý học sinh vi phạm Luật giao thông đường bộ nghiêm khắc là vậy… Và những quy định này hầu hết học sinh đều đã được nhà trường phổ biến thường xuyên và đều biết rõ, thế nhưng vẫn cố tình vi phạm. Điều này không những vi phạm Luật giao thông đường bộ, mà còn ảnh hưởng đến an ninh học đường.
Thầy giáo Phạm Ngọc Thạch-Giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai đã nói: “Đây là bức xúc xuất hiện nhiều năm qua, chúng tôi đã phát hiện và tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên vẫn giải quyết chưa triệt để. Do vậy, trên cơ sở ký kết giữa nhà trường và công an, chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm Luật ATGT. Theo đó, những học sinh khi tham gia giao thông phải có đầy đủ các điều kiện, giấy tờ theo quy định. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ mời phụ huynh học sinh và các gia đình giữ xe xung quanh nhà trường cùng chính quyền địa phương phối hợp quản lý tốt điều này nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh đi xe máy đến trường gửi bên ngoài và đi bộ vào nhà trường”.
Năm học 2013-2014, Gia Lai có 44 trường THPT với số lượng học sinh trên 42.400 em. Để xử lý một cách cơ bản tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn đến trường cần có sự phối hợp và cộng đồng trách nhiệm từ nhiều phía. Trong đó, các bậc phụ huynh đóng vai trò quan trọng nhất. Bởi điều này không chỉ đơn thuần là chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông mà quan trọng hơn là góp phần bảo vệ sức khỏe và tính mạng của con em mình. Hơn nữa, ngoài vai trò, trách nhiệm của các đơn vị trường học thì cũng cần sự phối hợp chặt chẽ từ các ngành chức năng, địa phương nơi trường học đứng chân nhằm thông tin và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm./.
Thiên Thanh-Thanh Sáng-R’Piên