Chiều ngày 02/7, tại xã Đăk Sơ Mei (huyện ĐăkĐoa), Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ khánh thành Bia di tích địa điểm thành lập Tiểu đoàn Đặc công 408 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước – một công trình có ý nghĩa lịch sử, chính trị sâu sắc. Dự lễ có đồng chí Dương Văn Trang – Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ân – Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5.
Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khánh thành Bia di tích địa điểm thành lập Tiểu đoàn Đặc công 408 trong kháng chiến chống Mỹ.
Ngày 15/12/1967, tại làng Đăk Sơ Mei (xã ĐăkĐoa), thuộc Khu 3 (nay là xã Đăk Sơ Mei, huyện ĐăkĐoa), Ban Chỉ huy Tỉnh đội Gia Lai đã công bố quyết định thành lập và giao nhiệm vụ cho Tiểu đoàn Đặc công 408. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng Tỉnh đội cùng với sự cưu mang đùm bọc của nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 408 đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hi sinh, vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự, liên tục tiến công các căn cứ chỉ huy, sân bay, kho tàng sâu trong trung tâm phòng thủ của địch. Trong chiến dịch Tây Nguyên, ngày 17/3/1975, Tiểu đoàn Đặc công 408 vinh dự được chọn là đơn vị tấn công, tiếp quản, cắm lá cờ quyết chiến quyết thắng lên nóc tòa Thị chính PleiKu, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên Đại thắng 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trong suốt 8 năm chiến đấu, Tiểu đoàn đã đánh hơn 245 trận vừa và nhỏ, tiêu diệt, loại khỏi vòng chiến đấu trên 8.000 tên địch, bắn cháy hàng trăm máy bay, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của địch, được Bộ Tư lệnh Quân giải phóng Miền Nam tặng cờ “Luồn sâu, đánh giỏi, liên tục tấn công vào thị xã và căn cứ Mỹ”. Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, ngày 30/1/2011, Tiểu đoàn Đặc công 408 đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân.
Việc xây dựng và khánh thành Bia di tích địa điểm thành lập Tiểu đoàn Đặc công 408 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (nằm trong công trình quần thể Khu tưởng niệm Anh hùng – Liệt sĩ Wừu) thể hiện tấm lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước, và tưởng nhớ hơn 440 liệt sĩ của Tiểu đoàn đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc ./.
Tiến Dũng (Bộ CHQS tỉnh)