Sáng 16/5, tại Sở GD&ĐT tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh.

Ban Dân tộc HĐND khảo sát chế độ cử tuyển tại Sở GD&ĐT
Qua báo cáo của Sở GD&ĐT, từ năm 2009 đến năm 2013 qua công tác thực hiện chế độ cử tuyển trên địa bàn tỉnh đã có 235 em (trong đó có 208 em là người DTTS) được đưa đi học theo chế độ cử tuyển của tỉnh vào các cơ sở giáo dục có từ trung cấp trở lên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Các đối tượng được tuyển sinh theo từng vùng, thành phần dân tộc, chỉ tiêu cử tuyển và nhu cầu kế hoạch đào tạo cán bộ của địa phương, quy trình xét chọn hết sức chặt chẽ và khách quan. Vì vậy, quá trình xét tuyển đã lựa chọn, cử được những học sinh có năng lực và phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đặc biệt là ưu tiên cho học sinh người DTTS. Trong những năm qua, công tác cử tuyển và bố trí đào tạo cử tuyển đã được tỉnh hết sức quan tâm và đa số sinh viên cử tuyển được sắp xếp, bố trí công tác đều phát huy tốt khả năng, kiến thức được học. Nhưng qua khảo sát công tác thực hiện quy định chế độ cử tuyển, thì đã có nhiều bất cập cần khắc phục đó là chất lượng đầu vào và ra của học sinh cử tuyển còn khá thấp chỉ ở mức trung bình, cùng với đó nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác đào tạo và thực hiện các chế độ chính sách của người học theo chế độ cử tuyển đều do ngân sách địa phương chi trả, do đó chỉ tiêu đào tạo theo chế độ cử tuyển hàng năm của tỉnh còn hạn chế chưa đáp ứng hết được nhu cầu đi học của con em người DTTS./.
Xuân Huy