An Khê triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống cúm gia cầm.

Cập nhật 11/3/2014, 13:03:53

Theo thông tin từ Chi cục thú y tỉnh, tính đến thời điểm này địa bàn Hoa Lư-TP.Pleiku là địa phương thứ 3 của tỉnh Gia Lai có dịch cúm A (H5N1), trước đó là ở xã Ia Dêr-Ia grai và xã Tân An, huyện Đăk Pơ. Là địa phương giáp ranh với ổ dịch ở xã Tân An, huyện Đăk Pơ, thị xã An Khê đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống cúm gia cầm, chủ động ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan.

 

 

Các tiểu thương buôn bán gia cầm ở chợ Thị xã An Khê.

 

Ngay sau khi có dịch xảy ra, Thị xã An Khê đã có công văn quyết định tạm ngừng việc buôn bán gia cầm sống tại Chợ trung tâm An Khê. Theo đó, Trạm thú y thị xã An Khê đã yêu cầu các tiểu thương chỉ bán hết số gà vịt hiện có trong chuồng, vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực buôn bán, giết mổ gia cầm. Tuy nhiên, cái khó hiện nay là tại khu vực chợ trung tâm An Khê, bên cạnh một số hộ kinh doanh có đăng ký thì vẫn còn nhiều người buôn bán gà, vịt, phụ phẩm gia cầm tự phát ngoài khu vực các lô sạp của chợ. Đây là những đối tượng rất khó quản lý và tuyên truyền để thực hiện các biện pháp phòng chống cúm gia cầm. Trước tình hình trên, Ban quản lý chợ An Khê đã phối hợp với các ngành chức năng, tuyên truyền, vận động người dân không tiêu thụ, buôn bán sản phẩm gia cầm trong thời điểm hiện nay. Đến nay, sau thời gian triển khai các tiểu thương cũng tự ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng nên đã đồng thuận chấp hành chủ trương của thị xã.

 

Qua tìm hiểu chúng tôi được Bà Võ Thị Vừa- Người bán gia cầm tại chợ An Khê cho biết: “Mình nhận được công văn có dịch cúm gia cầm thì mình cũng chấp hành nội quy, nội dung công văn, mình làm theo. Do dịch cúm gia cầm nên người dân họ ít ăn (gà, vịt) nên tôi cũng nghỉ bán, để sau này ổn định Nhà nước cho mua bán lại thì mình cũng lựa chọn con gà khỏe mạnh để an toàn trước là cho gia đình mình sau là cộng đồng”.

 

Bà Trịnh Thị Bính- Người bán gia cầm tại chợ An Khê cho biết thêm: “Tôi mua gà bán biết rõ nguồn gốc ở đâu bán thì tôi mua chứ không phải ở đâu nhập tới tôi cũng nhận. Trước hết tôi phải đảm bảo an toàn cho gia đình tôi và chòm xóm nói chung, tôi mua bán có thú y ở trên tới người ta kiểm dịch hàng ngày, tiêu độc mỗi tuần một lần, tôi quét dọn sạch sẽ để vệ sinh an toàn. Giờ ở trên cấm không cho bán thì tôi chấp hành, chừng nào ở trên cho bán lại tôi sẽ mua bán thì mua gà khỏe, tốt để giết mổ”.

 

Hiện nay, trên địa bàn thị xã An Khê có khoảng 70 nghìn con gia cầm các loại, phân bố trên 11 đơn vị xã, phường, quy mô chăn nuôi chủ yếu phân tán, nhỏ lẻ, mỗi hộ chỉ khoảng 100-200 con. Bên cạnh đó, nhiều hộ chăn nuôi chưa có thói quen chủ động tiêm phòng cho vật nuôi và kiểm tra dịch bệnh thường xuyên, do đó, khi phát bệnh mới tìm cách chữa trị hoặc báo cho cơ quan chức năng. Điều này đã gây khó khăn cho công tác phòng- chống dịch của địa phương.

 

Trao đổi với phóng viên Ông Phạm Văn Chương-Trạm trưởng Trạm Thú y thị xã An Khê khẳng định:“Trạm thú y thị xã An Khê đã thực hiện sự chỉ đạo của ngành thú y tỉnh Gia Lai cũng như Ban chỉ đạo cúm gia cầm thị xã An Khê chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng chống như đẩy mạnh việc thực hiện công tác tuyên truyền đến tận các hộ về nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm ở thị xã tại hộ chăn nuôi; thứ 2 là thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc sát trùng khu vực chăn nuôi toàn thị xã, chúng tôi đã phát khoảng 900 lít hóa chất Benkocid để tiến hành tổng tiêu độc, sát trùng chăn nuôi trên địa bàn. Ngoài ra chúng tôi cũng tăng cường kết nối thông tin giữa Trạm thú y thị xã với Trạm thú y Đăkpơ nhằm giám sát, kiểm soát tình hình cúm gia cầm lây lan trên địa bàn của khu vực.

Cán bộ Thú y phun thuốc phòng chống dịch bệnh gia cầm.

 

Đến thời điểm hiện nay, tình hình diễn biến dịch bệnh trên đàn gia cầm trên địa bàn An Khê chưa có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, với diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp thì người chăn nuôi cũng như người tiêu dùng không nên chủ quan mà phải thường xuyên theo dõi thông tin dịch bệnh từ các cơ quan thông tin đại chúng để cùng ngành chức năng kịp thời ứng phó, phòng chống dịch cúm gia cầm trong thời gian tới.

Phương Thanh-Đình Thị (Đài TT-TH An Khê)

Trả lời