Những ngày gần đây, khi Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương tại khu vực phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều người dân ở Gia Lai, trong đó có thị xã An Khê đang sinh sống tại các tỉnh, thành phố đã đi xét nghiệm Covid – 19 để được trở về quê. Ngoài các trường hợp phải thực hiện cách ly y tế tập trung, thì nhiều người dân khác phải thực hiện quyết định cách ly tại nhà. Lúc này, các tổ Covid cộng đồng tại đây đã phát huy vai trò của mình nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid – 19.
Những ngày này, các thành viên tổ Covid cộng đồng Tổ dân phố 1, phường An Bình, thị xã An Khê do bà Phan Thị Thanh Hảo làm Tổ trưởng bận rộn hơn khi thường xuyên phải đi kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà phải chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid – 19 theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng. Tổ Covid cộng đồng này có 03 thành viên, mỗi thành viên phụ trách một khu dân cư từ 30 đến 50 hộ dân.
Bà Phan Thị Thanh Hảo, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng TDP1, phường An Bình, TX. An Khê cho biết: “Các thành viên đấy cũng ở trên các tuyến đường đó nên công tác kiểm tra, giám sát các trường hợp đi từ vùng dịch về, hoặc các trường hợp dán bảng cách ly y tế tại nhà rất là tốt. Thường thường thì sáng ra là 8 giờ thì đi nhắc nhở các hộ có người cách ly. Vừa kiểm tra, vừa nhắc nhở họ chấp hành tốt các biện pháp cách ly”.
Hiện tại, trên địa bàn thị xã An Khê có gần 2 ngàn trường hợp thực hiện quyết định cách ly tại nhà. Để giám sát những trường hợp này, 230 tổ Covid cộng đồng với gần 700 thành viên tại các xã, phường trên địa bàn thị xã An Khê đã nỗ lực hết mình nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở các trường hợp cách ly và gia đình có người đang cách ly tại nhà phải thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, tránh dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.
Ông Phan Ngọc Diễn, Thành viên Tổ Covid cộng đồng TDP 1, phường An Bình, TX. An Khê cho biết: “Hàng ngày chúng tôi thường xuyên đến từng gia đình, những gia đình này có con em là sinh viên hoặc là những người đi làm ăn xa, khi đã về địa phương để nghỉ hè hoặc là đi công việc là chúng tôi nhắc gia đình đó phải liên hệ với ngành y tế để được hướng dẫn cách ly tại nhà hoặc là cách ly tập trung tùy theo từng trường hợp”.
Y sĩ Trần Thị Lệ Huyền, Trạm trưởng Trạm Y tế phường An Bình, TX. An Khê nói: “Chúng tôi không để bỏ sót một trường hợp nào từ các tỉnh có dịch trở về địa phương, và kịp thời rà soát theo văn bản chỉ đạo của các cấp để tiến hành cách ly tại nhà. Còn những trường hợp nào từ vùng dịch về mà trong diện cách ly tập trung thì chúng tôi khẩn trương làm báo cáo nhanh, kể cả ban đêm nhằm báo cáo kịp thời để chuyển công dân đi”.
Có thể nói, vào thời điểm dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp thì vai trò gần dân, sát dân, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” của các tổ Covid cộng đồng tại thị xã An Khê đã và đang mang lại những hiệu quả tích cực. Bên canh đó, cùng với nỗ lực của các lực lượng chức năng, các tổ Covid cộng đồng này đã góp phần kịp thời tuyên truyền chủ trương, chính sách về công tác phòng chống dịch đến từng hộ gia đình. Sự vào cuộc quyết liệt này đã tạo sự đồng lòng, thống nhất của Nhân dân, huy động sức dân để chống dịch, góp phần đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng./.
Quốc Linh, Huy Toàn