Năm 1991, Di tích Tây Sơn Thượng đạo ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai được cấp bằng Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia, gồm 6 cụm với 17 di tích liên quan đến cuộc khởi nghĩa của 3 anh em nhà Tây Sơn, trong đó An Khê Đình, An Khê Đường, An Khê Lũy, Gò Chợ… là trung tâm của quần thể di tích, nhân dịp đầu Xuân năm mới, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến thăm khu di tích này.
Cuộc khởi nghĩa nông dân do 3 anh em nhà Tây Sơn lãnh đạo ở cuối thế kỷ XVIII đã viết nên một trang sử vàng son bậc nhất trong truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm
Đến Bảo tàng Tây Sơn Thượng đạo tại thị xã An Khê, được xem bản đồ, hiện vật và được nghe lời thuyết minh của nhân viên ở đây, du khách sẽ cảm nhận được nhiều điều thú vị và ý nghĩa, nhất là hình dung được cuộc khởi nghĩa nông dân vĩ đại do 3 anh em nhà Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ khởi xướng và lãnh đạo diễn ra cuối thế kỷ XVIII.
Chị Cao Thị Lệ- Nhân viên Bảo tàng Tây Sơn Thượng đạo- Thị xã An Khê- Gia Lai cho biết: “Từ vùng căn cứ Tây Sơn Thượng đạo này, cuộc khởi nghĩa nông dân do 3 anh em nhà Tây Sơn lãnh đạo ở cuối thế kỷ XVIII đã viết nên một trang sử vàng son bậc nhất trong truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm và chấm dứt sự chia cắt đất nước ngót 200 năm thời Trịnh- Nguyễn phân tranh”.
Năm 1991, Di tích Tây Sơn Thượng đạo ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai được cấp bằng Di tích lịch sử- văn hóa cấp quốc gia, gồm 6 cụm với 17 di tích liên quan đến cuộc khởi nghĩa của 3 anh em nhà Tây Sơn, trong đó An Khê Đình, An Khê Đường, An Khê Lũy, Gò Chợ… là trung tâm của quần thể di tích. Tại đây, vẫn còn nhiều căn nhà hơn 100 năm tuổi của người dân bản địa và nhiều công trình có từ thời Tây Sơn… Luôn trân trọng, cảm phục các bậc tiền nhân, nhiều người dân ở đây như: Ông Quang, ông Được, ông Biểu… rất tích cực tham gia công tác bảo vệ và các hoạt động nghi lễ để góp phần lưu truyền giá trị di tích đến muôn đời sau.
Ông Lê Văn Quang- Trưởng Ban nghi lễ An Khê Đình- Di tích Tây Sơn Thượng đạo- thị xã An Khê bày tỏ: “Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất An Khê. Chúng tôi rất tự hào về vùng đất An Khê có di tích Tây Sơn Thượng đạo. Chúng tôi mong muốn các ngành các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, đầu tư tôn tạo di tích”.
Qua sự bào mòn của thời gian, một số di tích trong quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo đã xuống cấp dần. Kinh phí để đầu tư, tôn tạo di tích là ngoài khả năng của địa phương, nhưng với những gì có thể, những năm qua thị xã An Khê đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác bảo vệ và duy trì tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, góp phần làm sống lại một thời oanh liệt của 3 anh em nhà Tây Sơn và tưởng nhớ công đức của bậc tiền nhân.
Ông Nguyễn Kim Quang- Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê nói: “Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thị xã, những năm qua thị xã An Khê luôn tích cực triển khai các hoạt động để giữ gìn, tôn tạo di tích Tây Sơn Thượng đạo theo qui hoạch của tỉnh. Để tận dụng và khai thác tối đa về du tịch tại di tích, thị xã An Khê duy trì tổ chức tốt các hoạt động lễ hội và phối hợp với Bảo tàng Quang Trung thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Đình để liên kết thành tua du dịch phục vụ du khách, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán”.
Tây Sơn Thượng đạo là nơi phát tích phong trào Tây Sơn, chính từ căn cứ này, đại quân của cuộc khởi nghĩa đã tràn xuống đồng bằng cùng nhân dân cả nước làm nên chiến thắng Đống Đa lẫy lừng, quét sạch 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Chiến thắng này là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Tây Sơn Thượng đạo liên kết với Tây Sơn Hạ đạo ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là tua du lịch hấp dẫn, bởi ở đây chứa đựng nhiều trầm tích lịch sử, văn hóa và thiên nhiên hữu tình. Tham gia tua du lịch này du khách càng hiểu và càng trân trọng hơn lịch sử oai hùng của dân tộc thời Tây Sơn Tam Kiệt./.
Hà Đức- Gia Cư -R’Piên