Ngày 14-12, TAND TP Hà Nội tiếp tục ngày xét xử thứ ba vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).
![]() |
| Bị cáo Mai Văn Phúc trả lời thẩm vấn tại phiên tòa. |
Đại diện VKS lập luận, các mức án đề nghị đã đúng người, đúng tội. Hiện ụ nổi đã làm tiêu tốn quá nhiều tiền của Nhà nước, cho đến thời điểm hiện tại đã là hơn 500 tỷ đồng. Khoản 1,66 triệu USD chính là tiền của Vinalines cố tình "cho" đi ra nước ngoài rồi quay về Việt Nam để ăn chia, hợp thức hóa. Thực tế trên đã làm khá rõ bản chất vụ án.
Kết thúc phần bào chữa của các LS, Hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng. Bị cáo Dương Chí Dũng kêu bị truy tố oan tội tham ô, đồng thời gửi lời xin lỗi các ban, ngành chức năng, nhân dân và toàn thể cán bộ, nhân viên ngành hàng hải vì thiếu giám sát, đã đẩy ngành hàng hải vào thế khó khăn. Bị cáo Mai Văn Phúc khóc, cho rằng mình bị oan. Bị cáo Trần Hải Sơn nói nhận sai lầm của mình trong quá trình tham gia thực hiện dự án, bị cáo rất muốn khắc phục nếu gia đình có điều kiện. Các bị cáo còn lại hầu hết đều khẳng định mình làm đúng quy định nhà nước.
Theo dự kiến, chiều thứ hai, ngày 16-12, chủ tọa phiên tòa sẽ tuyên án đối với từng bị cáo.
Theo Hà Nội mới
