Tộc họ Lý Sơn tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Cập nhật 22/4/2016, 15:04:10

Sáng ( 22/4/2016), Tại đảo Lý Sơn- Tỉnh Quảng Ngãi chính quyền và các tộc họ trên đảo Lý Sơn đã tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa. Đây là nghi lễ truyền thống cư dân đảo Lý Sơn nhằm tri ân các bậc tiền nhân trong Đội Hùng binh Bắc Hải năm xưa đã có công cắm mốc, bảo vệ chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

 

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa được các tộc họ trên đảo Lý Sơn tổ chức vào ngày 16/3 Âm lịch hàng năm tại đình làng xã An Vĩnh. Trong không khí trang nghiêm, các thế hệ con cháu trên đảo và du khách thành kính thắp nén nhang, dâng phẩm vật nhằm tạ ơn công đức của cha ông trong việc khai phá, xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của đất nước

Ông Nguyễn Thành Phương, Trưởng Ban Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa cho biết: “Các vị ngày xưa đã đi giữ nước, hy sinh vì Tổ quốc. Nay Nhà nước ta cũng nhớ công ơn và người trong gia tộc mất người con thân yêu hy  sinh vì nước, nay chúng ta  tổ chức tưởng niện. Đây là làm tập thể tại đình làng”

Xuất phát từ thực tiễn mất mát hy sinh của nhiều lớp người đi làm nhiệm vụ tại 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Chỉ có đi mà không có về nên người dân tái hiện 5 thuyền câu, linh vị ghi danh từng dân binh, cùng các lễ vật mà binh phu Hoàng Sa ngày xưa phải mang theo trên thuyền như: Muối gạo, củi, mắm, dây neo đưa ra biển khơi. Hy vọng những phẩm vật này sẽ đến được với những dân binh đang làm nhiệm vụ trên biển

Ông Nguyễn Thành Sơn; Thành viên Ban tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa cho biết: Làm thuyền câu để thả đi. Đình làng An Vĩnh và nhân dân mong thuyền câu đến được Hoàng Sa để làm nhiệm vụ.

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa góp phần phản ánh về lịch sử bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên Biển, đặc biệt là chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của cha ông; khơi gợi, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ con cháu.

Nói về ý nghĩa  của Lễ, ông Trần Công Trí,  Ngư dân đảo Lý Sơn- Quảng Ngãi cho biết: “Lễ Khao lề hôm nay để giáo dục và để bà con ngư dân chúng tôi cố gắng, nhiệt tình hơn nữa để ra ngoài Hoàng Sa bám biển”.

Chị Nguyễn Thanh Nguyên, sinh viên Đại Học Đà Nẵng nói: “Chúng ta làm sao đó để quảng bá lễ hội này nhiều hơn. Để khích lệ lòng yêu nước cho thế hệ trẻ “.

Lịch sử bảo vệ chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của dân tộc Việt Nam được viết bằng mồ hôi, xương máu và cả sinh mạng của nhiều thế hệ tráng đinh của 2 làng An Vĩnh và An Hải trên đảo Lý Sơn. Họ thật sự là những chiến sĩ vô danh, mãi mãi được lưu truyền trong tâm thức của người dân Việt Nam./.

Văn Tánh

Trả lời