Miền núi bất lợi khi giá thu mua củ mì xuống thấp

Cập nhật 15/2/2017, 08:02:19

Do việc xuất khẩu tinh bột mì gặp khó khăn nên hiện nay, giá thu mua củ mỳ tươi của Nhà máy chế biến tinh bột mì Sơn Hải nằm trên địa bàn huyện miền núi Sơn Hà (tỉnh Quãng Ngãi) chỉ 1.430 đồng/kg, thấp hơn vụ trước 220 đồng/ kg. Điều này đã và đang gây bất lợi cho nông dân trồng mì.

Nhà máy chế biến tinh bột mì Sơn Hải – một trong 2 nhà máy chế biến tinh bột mì của tỉnh Quảng Ngãi nằm trên địa bàn huyện Sơn Hà. Những ngày sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu này, mặc dù trời mưa nhưng nông dân vẫn thu hoạch mì chuyển đến nhà máy cân bán và nhà máy vẫn đảm bảo công suất chế biến 500 tấn củ mì tươi ngày. Tuy vậy, giá củ mì hạ nên nhiều nông dân kém vui.

Anh Đinh Văn Đâm, xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) cho biết: “ Mình bán cho nhà máy 12 tấn củ mì. Năm nay giá củ mì thấp hơn năm ngoái”.

Những năm gần đây, ở huyện miền núi Sơn Hà, Sơn Tây, diện tích trồng mì tăng đáng kể. Nông dân ngoài trồng mì trên rẫy, trên dọc bờ sông còn trồng xen với keo nên diện tích mì tăng lên. Chỉ tính ở huyện miền núi Sơn Hà, diện tích trồng mì năm 2016 lên đến 5.950 ha, tăng 5,2% kế hoạch. Tuy vậy, năng suất của cây mì không cao, chỉ đạt bình quân 15,7 tấn/ha. Năng suất không cao, trong khi đó, giá củ mì hạ thấp nên ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng mì.

 Anh Lê Sỹ Yến, Phó Phòng NN&PTNT huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) cho biết: “Trồng mì giá thu mua hạ, một số hộ nhổ củ mì non đem bán không đảm bảo độ bột nên thu nhập từ cây mì thấp”.

Theo tính toán của người dân, mặc dù giá thu mua của Nhà máy chế biến tinh bột mì Sơn Hải là 1.430 đồng/kg loại 30% độ bột, nhưng trên thực tế, khi nông dân thu hoạch độ bột chỉ đạt từ 25 đến 27%. Cộng vào đó, công thu hoạch, vận chuyển nên nông dân bán một kg củ mì chỉ thu được khoảng 900 đồng.

 Thực tế cho thấy, trồng mì trên huyện miền núi Sơn Hà cũng như các huyện miền núi khác năng suất không cao. Một khi giá củ mì hạ thấp thì ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của người dân. Do vậy, việc đưa giống mới vào sản xuất cũng như đẩy mạnh việc thâm canh cây mì trên cơ sở sự quan tâm của ngành khuyến nông và Nhà máy chế biến tinh bột mì Quảng Ngãi thì nông dân mới đảm bảo nguồn thu nhập để gắn bó với cây mì.

Quý Cầu – Minh Sơn

Trả lời