Ðưa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Ma-lai-xi-a lên bước phát triển mới

Cập nhật 06/9/2013, 07:09:51

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Quốc vương Ma-lai-xi-a Áp-đun Ha-lim Mu-a-giam Sa và Hoàng hậu đã tới Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Diễn ra vào dịp hai nước phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2013), chuyến thăm của Người đứng đầu quốc gia Ma-lai-xi-a nhằm thể hiện sự coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương và trao đổi một số phương hướng lớn trong quan hệ hai nước thời gian tới, nhất là thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư song phương.

MA-LAI-XI-A nằm ở vùng Ðông – Nam Á, có diện tích 329.847 km2, dân số 29.180.000 người, trong đó 60,4% số dân theo đạo Hồi, 19,2% theo đạo Phật, 9,1% theo đạo Thiên Chúa, còn lại là các tôn giáo khác; có thể chế nhà nước theo chế độ quân chủ lập hiến. Quốc vương do Hội đồng Tiểu vương bầu ra trong số chín Tiểu vương của chín bang, nhiệm kỳ 5 năm, là nguyên thủ quốc gia. Quốc vương Áp-đun Ha-lim Mu-a-giam Sa là Quốc vương thứ 14 của Ma-lai-xi-a, là người đầu tiên được hai lần bầu làm Quốc vương Ma-lai-xi-a (nhiệm kỳ đầu từ năm 1970-1975; nhiệm kỳ hai từ năm 2011 đến nay).

Chúng ta vui mừng chia sẻ những thành tựu về mọi mặt mà Ma-lai-xi-a đạt được trong những năm qua. Về chính trị, Chính phủ của Thủ tướng N.Gia-rắc đứng đầu đang đẩy mạnh chương trình "Một Ma-lai-xi-a" nhằm xây dựng một xã hội hòa hợp và thống nhất. Về kinh tế, nhờ đường lối đúng đắn khắc phục cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ năm 1997-1998; từ năm 2010 đến nay là chuyển hướng thị trường xuất khẩu và thực hiện kịp thời hai gói kích cầu trị giá khoảng 18 tỷ USD, nền kinh tế Ma-lai-xi-a được phục hồi khá nhanh chóng. Năm 2010, Ma-lai-xi-a đạt mức tăng trưởng GDP 7,2%, đứng hàng đầu trong các quốc gia Ðông – Nam Á. Năm 2012, mặc dù kinh tế thế giới còn nhiều thách thức, nhưng Ma-lai-xi-a vẫn duy trì mức tăng trưởng GDP chắc chắn, đạt 5,1%. Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình kinh tế mới (NEM), phấn đấu đưa Ma-lai-xi-a trở thành nước có thu nhập bình quân đầu người hằng năm tăng gấp hai lần, từ hơn 9.000 USD năm 2012 lên 15 nghìn USD vào năm 2020. Về đối ngoại, Ma-lai-xi-a chủ trương thúc đẩy quan hệ hữu nghị vững chắc với các nước Ðông – Nam Á, thiết lập môi trường ổn định và hòa bình trong khu vực, bảo đảm và phát huy lợi ích kinh tế quốc tế của Ma-lai-xi-a thông qua việc thắt chặt quan hệ trực tiếp với các nước khác hoặc thông qua các diễn đàn đa phương, tăng cường hợp tác kinh tế với các nước đang phát triển thông qua sự ủng hộ mạnh mẽ và thúc đẩy quan hệ Nam – Nam. Trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại, Ma-lai-xi-a chú trọng quan hệ với các nước lớn, như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, coi trọng quan hệ với các nước ASEAN và các nước Hồi giáo.

Quan hệ  hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a không ngừng được củng cố và tăng cường, đang phát triển tốt đẹp, nhất là trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động. Hai nước nhất trí lấy ngày 30-3-1973 là Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Năm 1976, hai nước lập Ðại Sứ quán ở thủ đô mỗi nước. Chuyến thăm Ma-lai-xi-a của Thủ tướng Phan Văn Khải vào tháng 4-2004 đã đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn mới, với việc hai bên ký "Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác toàn diện trong thế kỷ 21". Mối quan hệ tốt đẹp này tiếp tục được đánh dấu bởi chuyến thăm Ma-lai-xi-a của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (tháng 9-2011), thời điểm hai bên thảo luận về nguyên tắc đưa quan hệ phát triển lên tầm đối tác chiến lược.

Ðến nay, Việt Nam và Ma-lai-xi-a đã ký hàng chục hiệp định và thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư song phương có những bước phát triển nhanh và ổn định. Ma-lai-xi-a hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba trong ASEAN và lớn thứ chín trên thế giới của Việt Nam. Thương mại song phương tăng mạnh, từ 4,2 tỷ USD năm 2009, tăng lên 6,7 tỷ USD năm 2011 và đạt 7,9 tỷ USD năm 2012, mức cao nhất từ trước tới nay. Ma-lai-xi-a hiện có hơn 440 dự án đầu tư tại nước ta với tổng vốn đăng ký đạt 10,2 tỷ USD, đứng thứ tám trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam. Hợp tác trong các lĩnh vực an ninh – quốc phòng, giáo dục – đào tạo, dầu khí, hợp tác trên biển… tiếp tục phát triển thuận lợi. Hợp tác trong lĩnh vực lao động là một điểm nhấn trong quan hệ giữa hai nước. Từ năm 2002, Chính phủ Ma-lai-xi-a chính thức mở cửa thị trường lao động cho nước ta và nhất trí đưa vấn đề lao động thành một lĩnh vực hợp tác mới giữa hai nước. Tháng 12-2003, hai nước đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) cấp Chính phủ về hợp tác lao động. Hiện có khoảng 80 nghìn lao động Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Ma-lai-xi-a.

Hai nước có truyền thống hợp tác tốt tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và Liên hợp quốc. Cùng sống dưới mái nhà chung ASEAN, Việt Nam và Ma-lai-xi-a đều nỗ lực đóng góp nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Chúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Ma-lai-xi-a Áp-đun Ha-lim Mu-a-giam Sa và Hoàng hậu thành công tốt đẹp, tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a lên bước phát triển mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

  

Báo Nhân Dân điện tử

Trả lời