Bị gãy chân vịt, tàu ngầm Trường Sa phải dừng thử nghiệm nửa chừng trên biển

Cập nhật 31/5/2014, 21:05:39

Chiều 31.5, ông Nguyễn Quốc Hòa – người chế tạo tàu ngầm mini Trường Sa – khẳng định, ông sẽ tiếp tục thử nghiệm chiếc tàu ngầm này ngoài biển lần nữa sau khi sửa chữa xong. Trước đó, buổi thử nghiệm trên biển vào chiều 30.5 đã phải dừng lại nửa chừng vì tàu ngầm bị gãy chân vịt, hỏng hộp số.

Kết thúc nửa chừng

Buổi thử nghiệm trên biển này diễn ra bắt đầu từ 14 giờ 50 chiều 30.5. Địa điểm hạ thủy của tàu ngầm là Cty đóng tàu Đại Dương thuộc cảng Diêm Điền (xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Để phục vụ buổi thử nghiệm, ông Hòa đã vận chuyển tàu ngầm xuống đây từ hôm 29.5. Như mọi lần, người duy nhất ở trong tàu ngầm, điều khiển tàu ngầm là ông Hòa. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm hạ thủy, tàu đã gặp phải sự cố.

Ông Hòa kể lại: “Khi hạ thủy tàu, do tôi điều khiển lùi tàu mạnh quá, nên tàu ngầm đã đâm vào tàu vận tải biển đằng sau, khiến tàu đó bị móp, còn tàu ngầm của mình thì bánh lái, chân vịt bị cong đi”.

Tuy đã cho người lặn xuống sửa chữa, nhưng vẫn không khắc phục được. Ông Hòa vẫn cho tàu chạy nổi ra phao số 15 ở ngoài cửa biển. Hai chiếc tàu cá của ngư dân làm hoa tiêu cho tàu ngầm. Một chiếc xuồng cao tốc của đồn biên phòng Trà Lý lúc đầu bám sát tàu ngầm, nhưng sau đó, một nhóm cán bộ lên tàu cá cùng theo đoàn thử nghiệm, xuồng cao tốc quay trở lại đơn vị.

Càng đi ra xa, sóng càng to, gió càng lớn khiến ông Hòa gặp khá nhiều khó khăn. Ông Hòa cho biết, sau khi bị hỏng chân vịt, tàu bị vỡ tiếp hộp số, không thể chạy được nữa. Do không thể lặn xuống để sửa chữa, khắc phục được, ông Hòa đành phải rời khỏi tàu ngầm, nhờ tàu khác lai dắt tàu ngầm trở về Cty đóng tàu Đại Dương. Buổi thử nghiệm kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút trong khi tàu vẫn chưa lặn xuống dưới mặt nước biển.

Tuy buổi thử nghiệm kết thúc nửa chừng, nhưng ông Hòa khẳng định buổi thử nghiệm rất bổ ích, ông thu được khá nhiều kinh nghiệm trong việc chế tạo tàu ngầm. “Tôi biết được thế nào là sóng cao 2 m nó đập vào con tàu như thế nào; dòng chảy tác động đến con tàu ra làm sao; độ rung lắc con tàu như thế nào; khi sa vào bãi cạn, bãi cát thì ra làm sao, và rất nhiều thứ khác”- ông Hòa cho biết. Ông khẳng định, tàu ngầm mini Trường Sa hoàn toàn có thể hoạt động trên biển. Ông sẽ đưa tàu ngầm về Cty mình sửa chữa, rồi sẽ tiếp tục thử nghiệm trên biển.

“Không thể gọi là thử nghiệm chui”

Ông Hòa khẳng định như vậy khi phóng viên LĐO đặt vấn đề: ông tiến hành thử nghiệm tàu ngầm ở ngoài biển khi chưa được cấp phép, vậy liệu có phải là thử nghiệm “chui”?. “Không thể gọi là chui được, vì tôi làm những gì pháp luật không cấm mà. Với lại đọc lại trong văn bản của tỉnh cũng có từ nào nói là cấm đâu. Người ta chỉ nói là chưa được thôi, chỉ từ chối cấp phép thôi, chứ đâu có cấm”- ông Hòa phân tích.

Trước đó, như báo chí đã thông tin, ông Hòa đã có văn bản xin phép UBND tỉnh Thái Bình cấp phép. Vào cuối tháng 4, UBND tỉnh đã có văn bản kết luận không cấp phép và trả lời rằng do điều kiện của tỉnh thiếu các phương tiện cứu hộ, cứu nạn, không thể đảm bảo an toàn tính mạng khi có sự cố xảy ra, nên thống nhất đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ và cho thử nghiệm tại Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1.

Chiều 31.5, trao đổi qua điện thoại về buổi thử nghiệm này, bà Cao Thị Hải- Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình- cho biết: Việc thử nghiệm là tự ông Hòa làm. Bà Hải nói, từ sáng đến giờ bà đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét lại quá trình kiểm tra, giám sát, theo dõi như thế nào.

“Bên biên phòng cho biết là sáng qua (30.5) ra Cty đóng tàu Đại Dương thì phát hiện chiếc tàu ngầm ở đấy. Họ hỏi bên Cty (ông Hòa không có ở đấy) thì Cty nói là ông Hòa mang tàu ngầm ra sửa chữa, hoàn thiện tất cả kỹ thuật trong tàu đấy. Biên phòng đã nhắc rồi, người ta bảo sửa chữa thì được.

Nhưng đến chiều bên biên phòng phát hiện tàu ngầm chạy ra biển. Lúc đấy biên phòng cho người ra có ý kiến là không được thử nghiệm. Sau đó thì tàu ngầm bị trục trặc, và đồn biên phòng đã lai dắt tàu vào bờ”- bà Hải nói.

Bà Hải cho biết thêm: Rút kinh nghiệm qua vụ việc này, các cơ quan chức năng của tỉnh phải có sự theo dõi sát hơn. “Vừa rồi các cơ quan chức năng cũng theo sát rồi, nhưng thấy anh Hòa bảo đi sửa, thì mọi người cũng nghĩ là anh ấy đi sửa chứ không nghĩ anh ấy đưa xuống biển”- bà nói.

Vẫn theo bà Hải, Thái Bình đang xin ý kiến của Bộ Quốc phòng, nếu Bộ mà đồng ý để giúp cho việc thử nghiệm trên biển thì chắc chắn Thái Bình sẽ hỗ trợ ông Hòa ra Bộ tư lệnh Hải quân vùng 1 để thử nghiệm.

Một số hình ảnh tại buổi thử nghiệm tàu ngầm vào chiều 30.5:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Theo Lao Động

Trả lời